10:07 09/10/2015

Không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc và Trung bộ mưa to

Đêm nay (9/10) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh nên ở Bắc bộ vẫn có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to.


Ảnh minh hoạ - TTXVN.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ gần sáng ngày 10/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 10/10, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Ngày và đêm 9/10, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, vùng núi 24 - 27 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Không khí lạnh gây thời tiết xấu trên Bắc Vịnh Bắc bộ trong ngày 9/10, gió cấp 4 - 5, trời có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa.

Minh Nguyệt (TTXVN)