04:08 11/04/2013

Không khí lạnh tăng cường, có nơi rét đậm

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (11/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Đợt lạnh này theo dân gian gọi là rét nàng Bân vào tháng 3 âm lịch sẽ gây mưa rải rác ở nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (11/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Đợt lạnh này theo dân gian gọi là rét nàng Bân vào tháng 3 âm lịch sẽ gây mưa rải rác ở nhiều khu vực trên cả nước.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 11/4: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển chiều tối và đêm cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi 13 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, phía bắc đêm gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía nam có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C./.


Thu Phương