01:19 06/01/2016

Không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại Bắc Bộ

Không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại từ ngày 8/1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên từ ngày 8/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ảnh minh họa - TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu tới khu vực vùng núi phía Bắc, khu Đông Bắc và một số nơi thuộc trung du Bắc Bộ. Dự báo, tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Đêm 6/1 và ngày 7/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Minh Nguyệt (TTXVN)