12:19 15/12/2018

Không khí bóng đá cuồng nhiệt tại các địa phương

Tối 15/12, trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước giờ bóng lăn, không khí bóng đá đã vô cùng sôi động, cuồng nhiệt tại khắp các địa phương ở tỉnh Nam Định. Tất cả người hâm mộ đều hướng về trận đấu lịch sử và tin rằng, các cầu thủ sẽ mang vinh quang về cho nước nhà sau 10 năm chờ đợi.

Bạc Liêu: Lắp đặt màn hình Led siêu rộng tại Quảng trường Hùng Vương

Hòa cùng khí thế náo nức của người dân cả nước, các cổ động viên tỉnh Bạc Liêu đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho trận chung kết lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại giải AFF Suzuki Cup năm 2018.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người tại Bạc Liêu xuống đường diễu hành ăn mừng sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Từ 16 giờ ngày 15/12, hàng trăm cổ động viên tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xuống đường cổ vũ cho các chàng trai trẻ Đội tuyển quốc gia Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với niềm tin chiến thắng với khí thế hồ hởi, phấn chấn.

Các điểm vui chơi, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, giải khát ở thành phố Bạc Liêu đã kịp thời lắp đặt thêm màn hình Led, tivi màn hình rộng phục vụ khách hàng xem bóng đá.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân xem trận bóng đá mang tính chất quyết định này, UBND thành phố Bạc Liêu phối hợp với một số doanh nghiệp địa phương lắp đặt màn hình Led siêu rộng tại Quảng trường Hùng Vương - quảng trường đẹp và lớn nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với sức chứa hàng nghìn cổ động viên, là điểm xem bóng đá lý tưởng nhất tại thành phố Bạc Liêu.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tại các điểm xem bóng đá ở thành phố Bạc Liêu đã chật cứng người đến xem, không khí cổ vũ vô cùng sôi động. Tất cả hòa chung với niềm vui, niềm tin chiến thắng của nhân dân cả nước dành cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Nam Định: Niềm tin chiến thắng 

Tại Nam Định, khắp các phố, phường đến những thôn, xóm vùng quê đều vang lên bản nhạc sôi động “Việt Nam ơi”. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định đã lắp đặt màn hình cỡ lớn để đáp ứng nhu cầu của hàng vạn người người hâm mộ không có cơ hội vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu.

Khu vực tiền sảnh Nhà văn hóa huyện Hải Hậu và Trung tâm văn hóa huyện Giao Thủy, lần đầu tiên những người yêu bóng đá tại đây đã lắp đặt màn hình LED 600 inch, bố trí hàng trăm chỗ ngồi, có rạp che mưa cùng nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ “tiếp lửa” cho đội tuyển trước trận đấu.

Có mặt tại các điểm xem bóng đá tập trung từ khá sớm, người hâm mộ Nam Định đã hòa mình vào không khí bóng đá, bàn luận, phân tích những câu chuyện xung quanh trận đấu và các cầu thủ.

Anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Hải Lý (Hải Hậu) cho biết dù ngoài trời khá lạnh, nhà lại cách trung tâm thị trấn Yên Định gần 10 km nhưng anh và những người bạn vẫn tập trung về Nhà văn hóa huyện Hải Hậu để theo dõi trận đấu.

Đây là lần đầu tiên một chương trình “tiếp lửa” quy mô hoành tráng được tổ chức tại địa phương nên mọi người không có điều kiện tới Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đều muốn về đây để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam.

Anh Dũng chia sẻ: "Đội tuyển chúng ta đang có lợi thế lớn với 2 bàn thắng trên sân khách. Dù phải đối đầu với một đối thủ khá khó chịu, sử dụng lối chơi thiên về sức mạnh, không ngại va chạm nhưng như ở lượt đi Đội tuyển Việt Nam đã biết cách khắc chế đối phương, phá vỡ được hệ thống phòng ngự để có bàn thắng.

Các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-Seo chỉ cần tập trung thi đấu, tự tin, phát huy tốt lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, ít chạm, đặc biệt là cải thiện khả năng dứt điểm thì cơ hội chọc thủng lưới đối phương và giành thắng lợi rất cao".

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, người hâm mộ tỉnh nhà hãy thể hiện tình yêu bóng đá đúng cách. Lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã tăng cường lực lượng trực chốt tại các khu vực ngã ba, ngã tư, những địa điểm đông người qua lại, các tuyến đường giao thông chính trong tỉnh trong những ngày diễn ra trận đấu của Đội tuyển Việt Nam để phân luồng phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự nhưng do lượng người và phương tiện quá đông nên đã dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực thành phố Nam Định.

Huỳnh Sử - Vũ Văn Đạt (TTXVN)