Ngày 1/10, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030. Đây là dịp để nhìn lại những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường 2025-2030.
ĐHQGHN xác định thi đua yêu nước là động lực then chốt để cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng. Ảnh: ND
Bước sang giai đoạn 2025-2030, ĐHQGHN xác định thi đua yêu nước là động lực then chốt để cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá giáo dục đào tạo; và Nghị quyết số 45-NQ/TW về phát triển đội ngũ trí thức. Trên tinh thần đó, các phong trào thi đua sẽ tập trung vào ba trụ cột: xây dựng ĐHQGHN thành trung tâm tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, chất lượng cao, đáp ứng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho phát triển cộng đồng và đất nước. ĐHQGHN tiếp tục coi trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng để khích lệ tinh thần phấn đấu của tập thể và cá nhân.
Các phong trào thi đua được tổ chức theo hướng chuyên sâu, gắn với nhiệm vụ chiến lược: phát triển các viện công nghệ mũi nhọn như Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, Công nghệ Lượng tử, Trí tuệ nhân tạo; mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế; và xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm đại học xanh, thông minh, sáng tạo. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và cống hiến sẽ là kim chỉ nam để ĐHQGHN hiện thực hóa khát vọng vươn lên nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới, đồng thời trở thành trung tâm khoa học - giáo dục nòng cốt phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Trần Quốc Bình nhấn mạnh vai trò của khoa học cơ bản như nền móng bền vững cho đổi mới sáng tạo. Nhà trường đã phát triển nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, công bố hơn 600 bài WoS/Scopus và hàng chục bằng sáng chế mỗi năm. Song song với nghiên cứu, Trường chú trọng ứng dụng vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, năng lượng và công nghệ môi trường. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khẳng định khoa học cơ bản sẽ tiếp tục là trụ cột, góp phần đưa ĐHQGHN trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu.
Tập trung vào sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực tinh hoa, chất lượng cao, vừa hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trường cũng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo gắn với kinh tế số, đồng thời phát huy giá trị văn hóa dân tộc như một lợi thế cạnh tranh độc đáo.
Đại diện cho các gương điển hình tiêu biểu của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trong ĐHQGHN, PGS.TS Trần Mạnh Trí – giảng viên khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên gửi gắm thông điệp về niềm tin và khát vọng của những nhà khoa học trẻ. Ông khẳng định nghiên cứu cơ bản là “mạch ngầm” nuôi dưỡng các đột phá khoa học, đồng thời kêu gọi sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học nền tảng. Những công trình nghiên cứu về môi trường mà ông và nhóm cộng sự thực hiện đã góp phần hoạch định chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng, minh chứng cho vai trò thiết thực của khoa học cơ bản trong phát triển bền vững.
Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đánh giá, Đại hội là dịp để nhìn lại 5 năm phong trào thi đua sôi nổi, biểu dương những thành tích mà tập thể ĐHQGHN đạt được nhờ tinh thần đoàn kết “One VNU”. Ông khẳng định phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu với nhiều sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, gắn với tinh thần “Thi đua là yêu nước” như lời kêu gọi của Bác Hồ.