Bảo tồn đa dạng sinh học đang được thúc đẩy thông qua những mô hình mới, trong đó việc tái tạo môi trường sống tự nhiên cho các loài động vật quý hiếm được kết hợp với nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Ảnh minh họa: Getty Images
Mô hình này được thể hiện rõ qua cơ sở bảo tồn gấu trúc quy mô lớn tại thành phố Miên Dương (Mianyang), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), Tây Nam Trung Quốc.
Cơ sở này đã chính thức mở cửa đón khách tham quan theo hình thức thử nghiệm vào ngày 29/12 vừa qua. Đây là cơ sở thứ 5 thuộc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Trung Quốc, với mục tiêu tăng cường công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế.
Khu bảo tồn có diện tích khoảng 120 hecta, thu hút gần 6.300 lượt khách ngay trong ngày đầu mở cửa. Cơ sở này bắt đầu vận hành từ đầu tháng 11 và hiện nuôi dưỡng 20 cá thể gấu trúc lớn, ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các cá thể này đều đã thích nghi tốt với môi trường mới và trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Được bao quanh bởi thung lũng và núi non, khu bảo tồn tái hiện môi trường sống tự nhiên của gấu trúc, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở vật chất nhân tạo hiện đại. Tổng cộng có 54 khu chuồng trại với chức năng riêng biệt, phục vụ nhân giống, nuôi dưỡng gấu con, chăm sóc gấu trưởng thành và kiểm soát dịch bệnh.
Điểm nhấn của cơ sở là việc ứng dụng công nghệ thông minh trong bảo tồn, với các hệ thống cảnh báo an toàn, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và khử trùng bằng ánh sáng, góp phần nâng cao khả năng miễn dịch và điều kiện sống cho gấu trúc.
Tứ Xuyên được mệnh danh là “quê hương của gấu trúc lớn”, sở hữu khu sinh cảnh lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của hơn 70% quần thể gấu trúc hoang dã tại Trung Quốc. Trong đó, Miên Dương hiện dẫn đầu các thành phố trực thuộc tỉnh về số lượng gấu trúc sinh sống.
Những thành tựu trong bảo tồn gấu trúc lớn được xem là minh chứng cho nỗ lực xây dựng văn minh sinh thái của Trung Quốc. Nhờ các biện pháp bảo tồn bền bỉ, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã hạ mức đe dọa của gấu trúc lớn Trung Quốc từ mức 4 (nguy cấp) xuống mức 5 (dễ bị tổn thương) vào năm 2016. Hiện có gần 1.900 cá thể gấu trúc lớn sinh sống trong môi trường hoang dã tại Trung Quốc.