07:15 25/07/2019

Không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm

Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.


 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; thành viên hai Ban Chỉ đạo; đại diện các bộ, ngành liên quan và các địa phương trên cả nước.  

Nhiều vụ án nghiêm trọng được phát hiện, xử lý 

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Công an, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 25,6 nghìn vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,99% so với cùng kỳ năm 2018. Trong công tác đấu tranh chống tội phạm, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá hơn 21 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 45 nghìn đối tượng. Công an các đơn vị, địa phương đã xác lập được nhiều chuyên án lớn, bắt giữ đối tượng và điều tra mở rộng phát hiện tham nhiều vụ phạm pháp hình sự, nhất là đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Các lực lượng đã phát hiện, đấu tranh gần 10 nghìn vụ phạm tội về kinh tế, 168 vụ phạm tội về tham nhũng; phát hiện gần 14 nghìn vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ gần 13,2 nghìn vụ, 20 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy. Mặc dù số vụ bắt giữ giảm 0,94% nhưng lượng ma túy tổng hợp thu được tăng kỷ lục (tăng 4.453 kg so với cùng kỳ năm 2018). Cùng với đó, các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã điều tra, khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng mua bán người; tổ chức giải cứu, tiếp nhận 137 nạn nhân bị mua bán trở về.  

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, đại diện Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiệm vụ tới các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng thường trực; tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết và Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Ban hành về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chú trọng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc lá, xì già, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Cùng với những văn bản chiến lược, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản để chỉ đạo những vụ việc nổi cộm như: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ dịp Tết nguyên đán, đấu tranh chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản. Đồng thời, xem xét làm rõ trách nhiệm của các lực lượng chức năng để xảy ra vi phạm kéo dài như vụ việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện thoại Nhật Cường tại Hà Nội, vụ xăng giả ở Sóc Trăng. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 85.892 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 6.165 tỷ đồng; khởi tố 1.311 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018, với 1.546 đối tượng, tăng trên 56% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương đã nêu nhiều kiến nghị với nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề nổi cộm hiện nay như: Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi tràn lan; có chế tài xử lý các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực đối với trẻ em; công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; công tác đấu tranh chống hàng hóa vi phạm nhãn mác, hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam; công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên biển.

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, 6 tháng qua, cơ quan này đã ngăn chặn bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm và hiện giữ trên 10 ngàn container tại các cảng, cửa khẩu. Tuy nhiên khi tiến hành chặn các vụ vi phạm, đối tượng lại dùng thủ đoạn tạm nhập tái xuất, hoặc nhập qua các cảng biển các nước lân cận, sau đó tập kết ở đường biên. Hàng tiếp tục được xé lẻ để đi vào nội địa. Ông Nguyễn Văn Cẩn đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh biên giới cần tăng cường biện pháp phối hợp để ngăn chặn tình trạng này. Một thủ đoạn tinh vi nữa là: Các đối tượng thành lập công ty ma phân đoạn ra từng công đoạn vận chuyển qua biên giới, tập kết tại các tụ điểm để đưa vào trong nước tiêu thụ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Cẩn, thời gian vừa qua nổi lên tình trạng gian lận thương mại thông qua giả mạo xuất xứ Việt Nam đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài để trốn thuế, trốn kiểm tra chất lượng, trốn các lực lượng chức năng. “Đối với nhãn hiệu của Asanzo, chúng tôi đã khởi tố vụ án, chuyển Công an về hành vi một công ty con nhập khẩu hàng giả mạo thiết bị Việt Nam để đưa hàng vào nước ta tiêu thụ, sau đó giả mạo nhãn mác. Chúng tôi sẽ tiếp tục đang xác minh điều tra sâu vấn đề này”, ông Nguyễn Văn Cẩn nói.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan khẳng định là có đủ cơ sở khi “đào sâu” hơn vấn đề. Các văn bản, chế tài xử lý hành vi trên cần phải thống nhất. Lực lượng chức năng sẽ điều tra sâu và cố gắng trong hai tuần tới đưa ra kết luận vụ việc.

Không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới mà cơ quan thường trực hai Ban Chỉ đạo đã nêu trong báo cáo.

Để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị cần làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; thường xuyên rà soát kịp thời phát hiện chấn chỉnh sơ hở, yếu kém để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, tổ chức phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

Lực lượng chức năng cần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá các vụ án. Các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các viện kiểm sát, tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. 

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết hoặc tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực này.

Thu Phương (TTXVN)