11:09 12/11/2021

Không để tội phạm ma túy lợi dụng dịch COVID-19 gia tăng hoạt động

Trong khi lực lượng chức năng căng mình phòng, chống dịch COVID-19, tội phạm ma túy lại lợi dụng tình hình để gia tăng hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới. Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ và xác lập các chuyên án, vụ án đấu tranh với tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Hà Thị Giang và Trần Anh Tú có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 4gr heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, trong 9 tháng năm 2021, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã xác lập, điều tra nhiều chuyên án, vụ án đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 141 vụ án với 168 đối tượng; tang vật thu giữ gồm hơn 94kg heroin, gần 176.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2,3 kg thuốc phiện; gần 20kg ma túy đá…

Điển hình, chuyên án ma túy ĐB921p phá thành công vào khoảng 18 giờ ngày 11/9/2021. Tại khu vực km số 177, quốc lộ 12 (thuộc địa phận bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm Giàng Seo Pà (sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Vừ A Sinh (sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trong bao tải có 10 bánh lớn hình vuông, bên trong chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, số lượng 60.000 viên.

Tiếp đó, vào ngày 29/9/2021, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm tiếp tục triệt phá thành công chuyên án ĐB921p2 bắt quả tang đối tượng Giàng A Lầu (sinh năm 1962, trú tại thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 3 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đây là hai trong số nhiều chuyên án mà lực lượng Biên phòng đã độc lập và chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công, thể hiện nghiệp vụ sắc bén của mỗi cán bộ, chiến sĩ phá án trong điều kiện môi trường khó khăn, địa hình phức tạp; đồng thời nổi bật được tính hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng tham gia.

Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: Đơn vị được giao, quản lý đoạn biên giới dài hơn 28km (tuyến biên giới Việt Nam - Lào) với 10 mốc quốc gia. Thời gian qua, diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp, song tội phạm ma túy vẫn không có chiều hướng giảm mà các đối tượng hoạt động với các hình thức tinh vi, xảo quyệt hơn, nhằm mục đích đánh lừa các lực lượng chức năng trong việc tổ chức đánh bắt, truy bắt các đối tượng. Trước thực tế này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng công an huyện, xã để nắm chắc hoạt động của các đường dây liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

Tuyến biên giới giáp với 2 nước bạn Lào và Trung Quốc của tỉnh Điện Biên có chiều dài trên 455 km, khu vực biên giới địa hình chủ yếu đồi núi, giao thông chia cắt, có nhiều đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch. Thời gian qua, các đối tượng tội phạm về ma túy đã lợi dụng việc lực lượng chức năng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại gần 80 tổ chốt trên tuyến biên giới để chuyển hướng hoạt động vào các khu vực vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, nhằm tránh sự phát hiện, kiểm soát. Đồng thời, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cũng tinh vi hơn khi sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, mạng Wechat để liên hệ, hình thành các đường dây khép kín, thẩm lậu ma túy từ biên giới vào nội địa rồi vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Tại địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên), ma túy được thẩm lậu từ khu vực tam giác vàng về giáp biên giới của Lào và Việt Nam. Sau đó, các đối tượng sử dụng các sim “rác”, điện thoại rẻ tiền để móc nối với nhau bằng mạng xã hội Zalo, Facebook. Khi trao đổi, thống nhất số lượng ma túy, địa điểm giao hàng, chúng vứt sim điện thoại, xóa dấu vết, manh mối, gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. Đặc thù địa bàn xã Pa Thơm giáp biên, khu vực biên giới có nhiều sông, suối, các đối tượng đã lợi dụng vào mùa nước cạn, việc qua suối dễ dàng để vượt biên trái phép.

Đặc biệt, trong một số chuyên án, chúng sử dụng đối tượng nữ tham gia đường dây, ổ nhóm, khiến quá trình khám xét của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Nhiều đường dây, ổ nhóm mà đơn vị trực tiếp hoặc phối hợp đánh bắt, các đối tượng có quan hệ họ hàng, cùng gia đình tạo nên đường dây khép kín. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường mang vũ khí nóng, hung khí khi luồn rừng. Do vậy, đơn vị đã triển khai xây dựng các nghị quyết chuyên đề và các kế hoạch đấu tranh rất cụ thể, cho lực lượng tham gia phá án nắm chắc tình hình địa bàn, huấn luyện vũ thuật đặc nhiệm trên thực địa, triển khai các biện pháp công tác để sàng lọc đối tượng, đường dây, ổ nhóm và lên kế hoạch tổ chức đánh bắt đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới luôn là cuộc chiến với nhiều khó khăn, nguy hiểm, song với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần chiến đấu dũng cảm, mỗi cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xác định được vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Ngô, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Trước tình hình hoạt động của các loại tội phạm nói chung và hoạt động của tội phạm ma túy nói riêng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xác định trước hết tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật về biên giới, nhất là vấn đề xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống ma túy và tội phạm. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng hiệp đồng như công an, quân sự để tăng cường biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời chủ động bám nắm tình hình địa bàn biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, mọi hoạt động liên quan đến tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức mật phục, đánh bắt các loại tội, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên biên giới.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là yếu tố bất lợi, tác động đến công tác đấu tranh nghiệp vụ của các lực lượng chuyên trách nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng. Tuy nhiên, trên cơ sở xây dựng kế hoạch, các lực lượng chuyên trách nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã phối hợp đồng bộ các biện pháp như: Tuyên truyền ở các địa bàn, đặc biệt tập trung ở các địa bàn trọng điểm về vấn đề tội phạm; Bộ đội Biên phòng đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 xây dựng kế hoạch để chuyển hóa các địa bàn phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, có kế hoạch xây dựng công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng như Công an, Biên phòng, Hải quan, cũng như các đơn vị để gìn giữ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, khu vực biên giới.

Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ “kép”: Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới; nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ phía ngoại biên, hạn chế tối đa lượng ma túy thẩm lậu qua biên giới; qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân các cộng đồng dân tộc ngay từ trên tuyến đầu, nơi phên dậu Tổ quốc.

Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)