01:09 11/01/2012

Không để kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Phải quản lý tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đồng thời tập trung quản lý, không để kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Phải quản lý tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đồng thời tập trung quản lý, không để kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Đó là một trong những yêu cầu của Quận ủy quận Hoàn Kiếm đối với các phường trên địa bàn quận tại Hội nghị triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông - 2012 tổ chức ngày 10/1.

Hoàn Kiếm là quận trung tâm thành phố Hà Nội, có mật độ dân số cao, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... của Đảng, Nhà nước và thành phố... nhưng tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè, để xe bừa bãi dưới lòng đường... vẫn diễn ra, nhất là trong những ngày nghỉ, vừa gây mất mỹ quan, vừa gây ùn tắc giao thông. Vì vậy, quận Hoàn Kiếm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để làm tốt công tác trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng cơ chế duy trì thường xuyên, hiệu quả, bền vững tại các tuyến chính, trục xuyên tâm dành cho giao thông. Đặc biệt, lãnh đạo các phường phải chấm dứt chủ trương “lấy hè đường để sắp xếp cho hộ nghèo kinh doanh”; thay vào đó phải bảo đảm đường thông hè thoáng đồng thời với các giải pháp quan tâm đến người nghèo.

Thanh Bình