05:11 05/05/2014

Không có bằng chứng Nga dính líu tới thảm kịch Odessa

Đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt khẳng định không có bằng chứng về sự dính líu của Nga trong thảm kịch hôm 2/5 ở thành phố cảng Odessa, ở miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trả lời trực tuyến chương trình CNN ngày 4/5, Đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt khẳng định không có bằng chứng về sự dính líu của Nga trong thảm kịch hôm 2/5 ở thành phố cảng Odessa, ở miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Những người biểu tình Odessa vừa được trả tự do ngày 4/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có đứng đằng sau "ngày đẫm máu nhất" trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine hay không, ông Pyatt tuyên bố: "Chúng tôi không có bằng chứng về vai trò của Nga trong thảm kịch hôm 2/5".

Đại sứ Pyatt cũng đã đề cập tới những cáo buộc thẳng thừng nhằm vào Moskva của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk tại Odessa vào ngày xảy ra thảm kịch này, đồng thời hy vọng một cuộc điều tra công bằng và mang tính hệ thống sẽ sớm làm sáng tỏ vấn đề.

Cũng trong ngày 4/5, ông Vitaly Ivanov, quan chức văn phòng báo chí Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine đã chiếm giữ ủy ban hành chính thành phố Donetsk ở quận Leninsky.

Itar-Tass dẫn lời ông Ivanov cho hay: "Người đứng đầu chính quyền thành phố đã ra khỏi tòa nhà và phát biểu với các phóng viên rằng ông sẵn sàng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các thành viên lực lượng xung kích và họ đã bố trí lực lượng bảo vệ và thiếp lập hệ thống kiểm tra ra vào". Theo ông Ivanov, người đứng đầu chính quyền đã đến đó và nói chuyện với các thành viên lực lượng xung kích.

Cùng ngày, những người biểu tình còn xông vào tòa nhà văn phòng công tố quân sự tại đây. Khoảng 200 người biểu tình đòi khởi kiện các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine vì dùng súng bắn vào dân thường. Theo những người biểu tình, "các công tố viên đã bỏ trốn nhưng sau đó một công tố viên đã quay lại và tuyên bố đồng ý tiến hành điều tra những tội ác mà quân đội phạm phải".


T.N(theo Itar-Tass)