11:14 10/11/2012

Khống chế vụ cháy kho phế liệu sát nhà dân

Sáng 10/11, Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến khoảng 23h ngày 9/11, vụ cháy lớn tại kho phế liệu sát nhà dân ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã được khống chế hoàn toàn.

Sáng 10/11, Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến khoảng 23h ngày 9/11, vụ cháy lớn tại kho phế liệu sát nhà dân ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã được khống chế hoàn toàn.

 

Hiện trường vụ cháy.

 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/11 đã làm 1 chiếc xe tải, 3 máy cắt nhựa, nhựa tái chế của ông Nguyễn Thanh Châu (trú tại TP Tam Kỳ) - chủ cơ sở phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng thiêu rụi luôn hệ thống trụ điện 3 pha do cơ sở phế liệu kéo điện về sử dụng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra là do chập điện, ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

 

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quảng Nam đã huy động kịp thời 6 xe chữa cháy, 2 xe xịt nước cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và người dân tham gia chữa cháy. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán hết người dân trong các ngôi nhà có khả năng bị ảnh hưởng nặng. Rất may không có trường hợp nào bị thương do đám cháy gây ra, dãy nhà của người dân cũng được lực lượng chữa cháy kịp thời bảo vệ. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

 

Tin, ảnh: H.Chung