11:16 14/11/2014

Khống chế đối tượng vung mã tấu chém công an

Lúc 15 giờ ngày 14/11 lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng cố thủ ôm bình gas trong một căn nhà sau khi vung mã tấu chém trọng thương một chiến sĩ công an và một người dân.

Khoảng 15 giờ ngày 14/11 lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Long (sinh năm 1969) cố thủ ôm bình gas trong một căn nhà sau khi vung mã tấu chém trọng thương một chiến sĩ công an và một người dân tại đường số 14, khu phố 1, phường Tân Nhơn Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân đứng theo dõi vụ việc.


Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày, đối tượng Long gọi điện báo và yêu cầu công an phường 9 đến kiểm tra ma túy tại một quán cà phê trên đường số 14 (phường Tân Nhơn Phú, quận 9). Khi công an đang tiến hành kiểm tra theo đúng quy định và yêu cầu Long trình bày trình về vụ việc thì hai bên xảy ra cự cãi. Đối tượng Long “bất ngờ” rút mã tấu từ trong người ra chém trọng thương một chiến sĩ công an và một người dân. Ngay sau đó hai người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông.


Công an phong tỏa, bao vây căn nhà đối tượng Long cố thủ.


Nhiều người thấy vụ việc nên vào can ngăn nhưng Long càng tỏ ra manh động vung dao chém loạn xạ, mọi người khiếp sợ bỏ chạy. Sau đó Long vội chạy vào một căn ôm bình gas nhà cố thủ bên trong.


Tuyến đường 14 và đường Đình Phong Phú được lực lượng chức năng phong tỏa bao vây, đồng thời thuyết phục đối tượng Long ra đầu hàng. Vụ việc khiến hàng trăm người dân đứng lại theo dõi.


Đến gần 15 giờ, Thượng tá Trịnh Văn Sâm (đội trưởng đội Cảnh sát điều tra công an quận 9) đã thuyết phục được đối tượng Long ra đầu hàng và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai và điều tra làm rõ về hành vi phạm tội.



Tin, ảnh: Tuấn Anh - Nhất Hoàng