03:21 30/03/2023

Không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội khi phá án ma túy

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh trả lời những ý kiến băn khoăn, lo ngại vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về Việt Nam được thả tự do sẽ tạo ra tiền lệ xấu...

Chú thích ảnh
Kiểm đếm lô hàng chất ma túy được giấu trong những tuýp kem đánh răng bị thu giữ từ hành lý của 4 tiếp viên hàng không. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 30/3, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trước những ý kiến băn khoăn, lo ngại vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về Việt Nam được thả tự do sẽ tạo ra tiền lệ xấu, sau này, các đối tượng vận chuyển ma túy sẽ lấy lý do “không biết” để chối bỏ trách nhiệm, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tội phạm ma túy thường dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, dù dùng thủ đoạn nào thì bản chất các vụ án đều không thay đổi. Lực lượng điều tra phải có trách nhiệm làm rõ bản chất vụ án, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gài ma túy vào xe và nhà một cô gái bán chó cảnh để hãm hại cô ấy. Đây là bằng chứng cho thấy, việc đấu tranh với loại tội phạm này là trách nhiệm để không làm oan người vô tội cũng như không bỏ lọt tội phạm. Đối với vụ việc liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, hiện đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra.

Về tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao để đảo chiếm đoạt tài sản, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, báo chí cũng phản ánh nhiều vụ việc mạo danh giáo viên, nhân viên y tế báo tin cho phụ huynh về việc học sinh bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí hoặc tình trạng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên bảo hiểm, nhân viên viễn thông… bịa đặt thông tin, hù dọa nạn nhân liên quan đến vụ việc đang bị điều tra khiến nạn nhân hoang mang. Điểm chung của các đối tượng này yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để đảm bảo hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc, lực lượng công an và các cơ quan chức năng khác của cơ quan Nhà nước không bao giờ làm việc với công dân qua điện thoại; tuyệt đối không có lời lẽ hăm dọa, đe dọa hoặc gửi những tài liệu khởi tố, khởi kiện qua điện thoại. Nếu cơ quan chức năng mời làm việc sẽ gửi giấy mời thông qua chính quyền đoàn thể địa phương nơi công dân cư trú”, Thượng tá Lê Mạnh Hà lý giải.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức các thủ đoạn lừa đảo để phòng tránh; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào yêu cầu qua điện thoại.

Ngoài ra, khi nhận được các cuộc điện thoại có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân nhanh chóng liên hệ với người thân xung quanh, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm của con em mình để được tư vấn, làm rõ; đồng thời trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được nhận giải quyết.

Thu Hương (TTXVN)