03:17 17/03/2017

Khởi tranh Giải vô địch quốc gia Futsal HDBank 2017

Chiều 17/3, tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Quân khu 5, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tranh Giải vô địch quốc gia Futsal HDBank 2017.

Giải vô địch quốc gia Futsal HDBank 2017 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, diễn ra từ ngày 17/3 đến 24/6/2017.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội Sài Gòn FC (áo đỏ) gặp Hoàng Thư Đà Nẵng (áo xanh). Trong ảnh: Pha sút bóng nguy hiểm về của cầu thủ Hoàng Thư Đà Nẵng về phía khung thành đội Sài Gòn FC. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngoài 9 đội tham dự Giải vô địch quốc gia Futsal 2016, giải năm nay có sự góp mặt của 2 tân binh là Sanest Tourist Khánh Hòa và Kim Toàn Đà Nẵng.

Giải được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (vòng loại) gồm 5 đội, trong đó có 3 đội tham dự Giải vô địch quốc gia Futsal 2016 là Sài Gòn FC, Hoàng Thư Đà Nẵng và Hải Phương Nam Phú Nhuận và 2 đội lần đầu tham dự là Sanest Tourist Khánh Hòa và Kim Toàn Đà Nẵng. 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi, lượt về) để tính điểm, xếp hạng, 4 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền tham dự giai đoạn 2 của giải.

Giai đoạn 2 là cuộc đua tranh của 10 đội, trong đó có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại Giải vô địch quốc gia Futsal 2016 gồm Thái Sơn Nam, Sanna Khánh Hòa, Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Thái Sơn Bắc và 4 đội xuất sắc vượt qua vòng loại (giai đoạn 1).

10 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ được đặc cách tham dự giai đoạn 2 Giải vô địch quốc gia Futsal 2018, các đội còn lại sẽ phải tham dự vòng loại.

Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải vô địch các Câu lạc bộ Futsal châu Á; đội xếp thứ nhì sẽ tham dự Giải vô địch các Câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á, với các điều kiện đáp ứng đầy đủ về tài chính và các tiêu chí, quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hoặc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Trong trường hợp Câu lạc bộ, đội bóng không đáp ứng được tiêu chí, quy định và tài chính thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ xem xét và quyết định đội có thứ hạng kế tiếp tham dự giai AFC hoặc AFF.

Giai đoạn 1 sẽ diễn ra đến ngày 31/3. Giai đoạn 2 được tổ chức thành 2 lượt, lượt đi từ ngày 8/4 đến ngày 22/4 và lượt về từ 10/6 đến ngày 24/6, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Văn Sơn (TTXVN/Tin Tức)