10:15 17/10/2015

Khởi tranh Giải Judo quốc tế Việt Nam năm 2015

Ngày 17/10, Giải Judo quốc tế Việt Nam năm 2015 – Cúp Đại học Cảnh sát nhân dân đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tranh tài của 159 vận động viên.


Giải năm nay thu hút sự tham gia của 10 đội quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông – Trung Quốc, Đài Loan – Trung Quốc, Canada, Thụy Sỹ, Lào, Thái Lan, Singapore, Campuchia. Chủ nhà Việt Nam có 4 đội tranh tài gồm: Việt Nam 1, Việt Nam 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cảnh sát nhân dân.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung biểu diễn quyền Nage No Kata và Juno Kata, cùng với 16 nội dung thi đấu đối kháng ở các hạng cân nam và nữ. Ngoài ra, Giải sẽ diễn ra các nội dung dành cho người khiếm thị với sự tham gia của 5 quốc gia và cùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Hồng Kông – Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan.

Ban tổ chức cho biết, ngoài các nội dung thi đấu, người hâm mộ còn được xem các màn biểu diễn những tuyệt kỹ của các môn võ Judo, võ Cổ truyền, võ Vovinam, Thể dục Nghệ thuật, nhảy Aerobic và nhảy cổ động.

Trong buổi thi đấu đầu tiên, Giải đã diễn ra các nội dung biểu diễn quyền và vòng loại các hạng cân đối kháng. Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung Nage No Kata của Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Trung Hiếu. Ở nội dung Juno Kata, đội Thành phố Hồ Chí Minh chỉ giành được Huy chương Đồng, trong khi đội Thái Lan giành Huy chương Vàng và đội Lào đoạt Huy chương Bạc.

Dự kiến, Giải diễn ra đến hết ngày 18/10.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)