07:10 18/07/2012

Khởi tranh Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia 2012

Ngày 17/7, Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia - Cúp PVFC 2012 đã khởi tranh tại bể bơi Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Năm nay, đường đua xanh quy tụ gần 400 vận động viên thuộc gần 30 câu lạc bộ, tham gia thi đấu tranh tài ở 72 bộ huy chương.

Ngày 17/7, Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia - Cúp PVFC 2012 đã khởi tranh tại bể bơi Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Năm nay, đường đua xanh quy tụ gần 400 vận động viên thuộc gần 30 câu lạc bộ, tham gia thi đấu tranh tài ở 72 bộ huy chương.


Tại giải lặn, ở nội dung vô địch trẻ, các vận động viên thi đấu các nội dung: Lặn tốc độ 50m, lặn khí tài 100m, 400m, 800m; lặn chân vịt đôi: 50m, 100m, 200m; lặn vòi hơi chân vịt 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m và tiếp sức (vòi hơi chân vịt 4x100m, 4x200m; chân vịt đôi 4x100m). Và ở giải lặn mở rộng, các vận động viên so tài ở những nội dung thi đấu như của giải vô địch trẻ, trừ các cự ly tiếp sức.


Tại giải bơi, các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m và 1500m bơi tự do; 50m, 100 và 200m bơi ếch; 50m, 100m, 200m bơi ngửa; 50m, 100m, 200m bơi bướm; 200m, 400m bơi hỗn hợp; 4x100m và 4x200m tiếp sức và 4x100m.


Đáng chú ý, ngoài chương trình thi đấu tại giải vô địch trẻ, các vận động viên thi đấu tranh huy chương của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam ở 3 nhóm tuổi: Nhóm I (13 - 14 tuổi) thi đấu nội dung: tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (nữ), 1500m (nam); ếch: 100m, 200m; ngửa: 100m, 200m; bướm: 100m, 200m; hỗn hợp: 200m, 400m. Nhóm II (11 - 12 tuổi) thi đấu nội dung: tự do: 50m, 100m, 200m, 400m (nữ); ếch: 50m, 100m; ngửa: 50m, 100m; bướm: 50m, 100m; hỗn hợp: 200m. Nhóm III (dưới 10 tuổi) thi đấu các nội dung: tự do: 50m, 100m, 200m; ếch: 50m, 100m; ngửa: 50m, 100m; bướm: 50m; hỗn hợp: 200m.


Theo Ban tổ chức, ngoại trừ sự vắng mặt của "kình ngư" trẻ Ánh Viên do đang tập huấn chuẩn bị cho Olympic và Quý Phước do đã quá tuổi quy định, hầu hết những gương mặt quen thuộc trong làng bơi lội Việt Nam đều góp mặt tại đường đua xanh năm nay. Trong đó, nổi bật là vận động viên Ngô Thu Hà (Quảng Ninh, sinh năm 1999) thành viên Đội tuyển trẻ quốc gia, Lê Thị Huyền Trinh (Quảng Bình), Trần Đăng Phước (Quân đội) và đặc biệt là Trần Duy Khôi, người giành 7 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, phá 5 kỷ lục Đông Nam Á nhóm tuổi từ 13 đến 15 tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2012.


Mục tiêu của giải đấu năm nay là nhằm tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, tạo sân chơi cho các vận động viên trẻ cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời, từ đó đánh giá, tuyển chọn lực lượng vận động viên cho các đội tuyển trẻ quốc gia nhằm kế cận cho những năm tiếp theo. Ban tổ chức cũng sẽ công nhận kỷ lục quốc gia, phong cấp cho vận động viên đạt tiêu chuẩn chuyên môn. Giải kết thúc vào ngày 25/7.


Anh Tùng