07:18 21/07/2021

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn hạt macca qua biên giới

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi vận chuyển hơn 6 tấn hạt macca trái phép ở biên giới thuộc khu vực xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu Chi Ma (ảnh minh họa).

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang xe ô tô đang chở hàng xuất khẩu trái phép tại đường tuần tra biên giới thuộc mốc 226 khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm ba ô tô tại điểm tập kết hàng xuất nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Quang Nghĩa tại cửa khẩu Chi Ma. Tang vật thu giữ gồm 252 bao tải chứa 6.300 kg macca khô không có giấy tờ xuất, nhập khẩu hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 12 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt ba đối tượng là những người chịu trách nhiệm chính việc vận chuyển số hàng hóa trên gồm Đào Thị Huệ (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) là người điều hành công ty; Nông Văn Thuật (sinh năm 1986, trú tại bản Khoai, huyện Lộc Bình) và Nông Thị Kim Hường, (sinh năm 1980, trú tại thôn Yên Cường, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định) là nhân viên của Công ty về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)