04:14 21/04/2016

Khởi tố vụ côn đồ xông vào nhà bắn chết người dân

Công an tỉnh Kon Tum quyết định khởi tố vụ các đối tượng xông vào nhà gia đình anh Nguyễn Thanh Tú, ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, dùng súng bắn chết vợ anh là chị Phạm Thị Hồng.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng bắn chết người ở Kon Tum. Ảnh: Người lao động

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, tiến hành truy nã đối tượng Nguyễn Văn Khanh (tên gọi Trứ) về hành vi “giết người” và tội “gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra cũng đang tích cực củng cố hồ sơ và sẽ tiến hành truy nã các đối tượng còn lại.

Sau quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam 5 đối tượng cùng tham gia xông vào nhà anh Nguyễn Thanh Tú (làng Iệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và dùng súng bắn chị Phạm Thị Hồng (vợ anh Tú) khiến chị Hồng tử vong. Khám xét nhà các đối tượng này, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo).

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 15/4, trong khi gia đình anh Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) đang ăn cơm tối trong nhà thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe ô tô đến, dừng trước cổng nhà và kéo vào trong sân quát tháo ầm ĩ, đồng thời gọi anh Tú ra để nói chuyện. Thấy vậy, chị Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ anh Tú) liền mở cửa ra đứng trên hiên nhà. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, một đối tượng trong nhóm đã rút súng từ trong người ra bắn trúng vào mạng sườn chị Hồng. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Hậu quả, chị Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Qua các cơ quan truyền thông, cơ quan công an kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quang Thái (TTXVN)