12:13 01/12/2020

Khởi tố vụ án đổ tường bao làm một nữ sinh tử vong ở Thái Bình

Ngày 1/12, liên quan đến vụ việc tường bao đổ sập khiến một học sinh tử vong, Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng ngày 22/11.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: baothaibinh.com.vn

Như TTXVN đã thông tin, ngày 22/11, em Vũ Thị H. (sinh năm 2009, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Phong Châu, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) trên đường đi xe đạp về nhà, khi qua đoạn tường bao của gia đình ông Nguyễn Văn Tị (sinh năm 1965, thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu) thì bất ngờ đoạn tường bao đổ sập, đè vào người. Bên trong tường bao là bãi tập kết vật liệu xây dựng, cát, đá của gia đình ông Tị. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện vụ việc và đưa em H. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên học sinh này đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 2000, con trai ông Nguyễn Văn Tị) để phục vụ công tác xác minh, điều tra do có nghi vấn Kiên liên quan trực tiếp đến việc tường bao bị đổ, đè vào em Vũ Thị H. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức