10:20 10/10/2013

Khởi tố vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắcxin

Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 3 trẻ sơ sinh bị tử vong.

Chiều 10/10, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 3 trẻ sơ sinh bị tử vong, được quy định tại điều 99, Bộ Luật hình sự.

Theo cơ quan chức năng, đây là bước tiếp theo để cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, làm rõ vụ án. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa khởi tố bị can nào mà vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đoàn công tác của Bộ y tế thăm các sản phụ có trẻ sơ sinh bị tử vong tại Bệnh viên đa khoa huyện Hướng Hoá, ngày 22/7. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Như TTXVN đã đưa tin, sáng 20/7 vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắcxin viêm gan B (loại vắcxin dành cho trẻ sơ sinh được tiêm trong vòng 24 tiếng sau khi chào đời). Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị, Bộ Y tế đã đến ghi nhận, xem xét nhưng không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh bị chết. Sau đó, Bộ Y tế phải phối hợp với Bộ Công an để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng trong thời gian này, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ liên quan đến vụ việc là bác sỹ Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận. Đây là 2 cán trực tiếp khám và xử trí cho 3 sản phụ cùng 3 trẻ sơ sinh.


Trần Tĩnh