02:08 21/02/2013

Khởi tố thêm 2 kỹ sư 'rút ruột' công trình đường vành đai 3

Hai đối tượng vừa bị cơ quan điều tra khởi tố là Đỗ Thanh Phúc, (thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) và Phạm Văn Huy, (huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã mở rộng hướng điều tra vụ “rút ruột” 43 cọc ván thép trị giá hàng trăm triệu đồng tại công trường xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội, quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng đều là kỹ sư thực thi nhiệm vụ thi công công trình trọng điểm này.

Ngày 20-2, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: 2 đối tượng vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can là Đỗ Thanh Phúc, ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Phạm Văn Huy, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Phúc và Huy đều là kỹ sư gói thầu số 1, dự án cầu Nhật Tân.

Theo tài liệu điều tra của Đội 10, Phúc và Huy là những kỹ sư được giao nhiệm vụ thi công công trình, đã cố tình báo cáo sai số lượng cọc ván thép lên Ban quản lý dự án với mục đích nhận thừa số cọc ván thép, tiếp tay cho các đối tượng khác bán bớt cọc trên đường vận chuyển.

Trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Đoàn Quang Hưng, trú quán tại TP Hải Dương; Nguyễn Huy Bình, trú quán tại tỉnh Thái Bình (là những kỹ sư thi công công trình đường vành đai 3) và Đặng Huy Định, trú quán tại tỉnh Nam Định, lái xe cho Công ty TNHH xây dựng Sumitomo - Mitsui, đơn vị thi công gói thầu số 2, đường vành đai 3 đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân.

Lợi dụng việc được giao tiếp nhận một số lượng lớn cọc ván thép đang tập kết tại nút giao thông Trung Hòa - Thanh Xuân, là vật tư của Công ty Sumitomo - Mitsui sử dụng để thi công gói thầu số 2, dự án đường vành đai 3 Hà Nội, Nguyễn Huy Bình và Đặng Huy Định đã bán 12 cọc ván thép với giá gần 50 triệu đồng chia nhau.

Ngay sau đó, các đối tượng trên thông đồng với Đoàn Quang Hưng, là người giao cọc thép để bán tiếp 31 cọc ván thép lấy 133 triệu đồng. Trong những “phi vụ” trên có sự tiếp tay của các kỹ sư Phúc và Huy, để được ăn chia một số tiền bất chính. Vụ án đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội mở rộng.


Theo anninhthudo.vn