Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong số 13 đối tượng trên, có 10 đối tượng còn đang ở tuổi vị thành niên.
Thực nghiệm hiện trường nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến tại phường Phú Yên. Ảnh: TTXVN phát
Cụ thể, từ khoảng 23 giờ ngày 15/4/2026 đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16/4/2026, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên gồm 24 người mang theo dao, mã tấu, ná và vỏ chai bia đến đường Bạch Đằng (thuộc khu phố Lê Quý Đôn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) la ó lớn tiếng, sử dụng vỏ chai bia ném dưới lòng đường trong khu vực đông dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 30 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ án xảy ra vào tháng 3/2026 tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) khi 30 đối tượng trong hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, phóng xe trên đường, gây náo loạn các khu dân cư vào nửa đêm.
Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Tuy Hòa. Ảnh: TTXVN phát
Các vụ án trên do có rất đông thanh thiếu niên tham gia nên Cơ quan Cảnh sát điều tra phải mất nhiều thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ. Cơ quan chức năng còn tổ chức thực nghiệm điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất các cơ quan liên quan xem xét, áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với một số bị can là người chưa thành niên phạm tội trong vụ án này để xem xét biện pháp áp dụng tại trường giáo dưỡng.
Cơ quan Công an cảnh báo, mọi hành vi mang theo hung khí tụ tập đông người, điều khiển phương tiện chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng đều có thể bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, thanh thiếu niên cần tỉnh táo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì bốc đồng, hiếu thắng hoặc bị bạn bè lôi kéo mà tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.