11:10 09/11/2012

Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Sau khi đuổi đánh nhóm của thôn Tú Thủy 3 không thành, nhóm thanh niên của Cao Hùng Thịnh quay sang đập phá nhà dân, ti vi, ... dùng chai xăng ném vào nhà của bà Võ Thị Xuân (1972, thôn Tú Thủy 3, TX An Khê, Gia Lai) gây thiệt hại hơn 18 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Ngày 9/11, Công an Thị xã (CATX) An Khê (Gia Lai) cho biết: Hiện cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”.


Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm Cao Hùng Thịnh, Nguyễn Hữu Thanh (cả 2 đối tượng này đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vừa mãn hạn tù), Thượng Tá Quang và Nguyễn Hoàng Ngọc Anh.


Ngôi nhà của bà Võ Thị Xoan bị đập phá tan tành.


Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 13/7, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên của thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, TX An Khê, nhóm thanh niên của thôn 1, xã Nghĩa An, huyện K’Bang do Cao Hùng Thịnh (SN 1992) cầm đầu cùng với Nguyễn Hữu Thanh (SN 1991), Thượng Tá Quang (1994), Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (1993), Nguyễn Hữu Đạt (1993), Đỗ Văn Hùng (1992), Đỗ Quốc Huy (1987), Nguyễn Xuân Huy (1995), Đỗ Đình Phùng (1995), Đặng Minh Vũ (1992), Nguyễn Minh Nhân (1991), Đặng Hữu Hậu (1996) – tất cả trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện K’Bang và Nguyễn Văn Phương (1987), Huỳnh Văn Sỹ (1992) trú tại thôn 2, xã Nghĩa An, huyện K’Bang mang theo 6 dao, rựa, 5 chai đựng xăng, 1 roi điện cùng nhau đi trên 6 xe mô tô qua tìm nhóm thanh niên của thôn Tú Thủy 3 giải quyết mâu thuẫn.


Nhóm đối tượng bị bắt, từ trái qua phải: Cao Hùng Thịnh, Nguyễn Hữu Thanh, Thượng Tá Quang, Nguyễn Hoàng Ngọc Anh.


Trên đường đi thì gặp nhóm thanh niên của thôn Tú Thủy 3 gồm: Phan Đình Nghiệp (1992), Trịnh Văn Lĩnh (1993), Lê Văn Tâm (1993), Đặng Tấn Hòa (1993), Lê Tư Thiệt (1993), Nguyễn Thanh Bảo (1995), Phạm Ngọc Tuấn (1992), Nguyễn Công Linh (1988), Lê Hoàng Nhân (1993) đang ngồi chơi ở quán chè trong thôn. Vừa thấy nhóm thanh niên của thôn 1, xã Nghĩa An do Cao Hùng Thịnh cầm đầu mang theo hung khí, nhóm thanh niên của thôn Tú Thủy 3 bỏ chạy tán loạn vào các nhà dân để trốn. Nhóm thanh niên do Cao Hùng Thịnh cầm theo dao, rựa, chai xăng rượt đánh gây náo loạn cả thôn.


Sau khi đuổi đánh nhóm của thôn Tú Thủy 3 không thành, nhóm thanh niên của Cao Hùng Thịnh quay sang đập phá nhà dân, ti vi, ... dùng chai xăng ném vào nhà của bà Võ Thị Xuân (1972, thôn Tú Thủy 3, TX An Khê) gây thiệt hại hơn 18 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xẩy ra, ngay trong đêm CATX An Khê đã trực tiếp xuống hiện trường, thu thập dấu vết và tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng của thôn 1, xã Nghĩa An, huyện K’Bang ngay trong đêm.


Hiện CATX An Khê đang tiếp tục điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đang còn bỏ trốn. Qua đây, CATX An Khê cũng kêu gọi các đối tượng đang còn lẩn trốn hay ra đầu thủ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Tin, ảnh: Quang Thái