09:18 27/09/2019

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí ép chủ máy gặt nộp tiền bảo kê

Ngày 27/9, Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi) và Vương Văn Ánh (sinh năm 1990, trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) về "Cưỡng đoạt tài sản".

Hai đối tượng này đã cùng một nhóm đối tượng có hành vi dùng hung khí ép chủ máy gặt nộp tiền bảo kê.   

Chú thích ảnh
Vương Văn Ánh (áo trắng) và Nguyễn Minh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trước đó, Công an huyện Ân Thi nhận được thông tin từ người dân cho biết, anh N.V.Q. (sinh năm 1980, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng máy gặt lúa liên hoàn đến gặt thuê cho một số hộ dân ở xã Văn Nhuệ (huyện Ân Thi), bị một nhóm đối tượng dùng hung khí yêu cầu nộp tiền bảo kê. Cụ thể, chiều 22/9, Sơn và Ánh cùng 5 đối tượng khác mang theo 4 đoạn tuýp sắt có gắn dao bầu đến nơi anh Q. đang gặt lúa thuê ở cánh đồng thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ. Các đối tượng đe dọa, ngăn cản, yêu cầu anh Q. phải nộp số tiền 5 triệu đồng mới tiếp tục được làm việc.

Ngày 23/9, trong khi đang cưỡng đoạt của anh Q. số tiền 5 triệu đồng, Sơn và Ánh cùng nhóm đối tượng bị Công an huyện Ân Thi phát hiện, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xe mô tô, 4 chiếc tuýp sắt gắn dao bầu cùng toàn bộ vật chứng liên quan.

Theo Cơ quan công an, Sơn từng có một tiền sự về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác; Ánh là bị can vừa bị Công an huyện Ân Thi khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mai Ngoan (TTXVN)