11:14 15/11/2014

Khởi tố nguyên thượng úy Cảnh sát giao thông

Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyên thượng úy thuộc đội Cảnh sát giao thông – Trật tự - Phản ứng nhanh của thành phố.

Ngày 15/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng uý, thuộc đội Cảnh sát giao thông – Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đám tang ông Chín. Ảnh: nld.com.vn


Quyết định bắt tạm giam trên là để làm rõ trách nhiệm của Như trong vụ một người dân bị côn đồ đánh chết sau khi cự cãi với Cảnh sát giao thông vào cuối tháng 6/2014. Trước đó giữa tháng 9/2014, Công an Thành phố ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Như.

Cụ thể vào đêm 25/6, khi tổ công tác do thượng úy Như làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh, quận Tân Bình thì phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng xe.

Kết quả đo nồng độ cồn của ông Chín vượt mức cho phép, nên tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính nhưng ông Chín đã cự cãi. Lúc này có một nhóm đối tượng đã xuất hiện, gọi ông Chín ra một vị trí gần đó đánh hội đồng làm ông này bị thương tích nặng.

Sau khi hành hung, nhóm người lạ bỏ đi. Ông được một cán bộ Cảnh sát giao thông gọi taxi đưa đi cấp cứu, nhưng rạng sáng hôm sau nạn nhân đã không qua khỏi.

Xác định vụ việc gây dư luận xấu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đình chỉ công tác với thượng úy Như và tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng hành hung.

Qua điều tra xác minh, Công an Thành phố đã khởi tố ba người gồm: Nguyễn Minh Chung (SN 1991, quê Quảng Ngãi), Ngô Thành Vương (SN 1996, quê Hải Dương) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, quê Ninh Bình) về hành vi “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố nguyên thượng uý Như vì xác định có liên quan đến việc sử dụng nhóm người trên trong khi thi hành công vụ, dẫn đến cái chết của ông Chín.


Thành Chung