11:14 14/11/2012

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa gửi thông báo khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL Vĩnh Long với hai tội danh “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa gửi thông báo khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL Vĩnh Long với hai tội danh “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.
 
Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 13/11 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa gửi thông báo khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL Vĩnh Long với hai tội danh “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.
 
Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Hữu Trí (33 tuổi, chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản) về tội “Nhận hối lộ”; Phạm Tiến Ngọ, Giám đốc DNTN xây dựng Thành Tiến về tội “Đưa hối lộ” và Trần Lê Đông (33 tuổi, kế toán trưởng Sở VH, TT&DL) tội “Tham ô tài sản”.
 
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trí đã móc nối với Ngọ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp này được chỉ định thầu, trúng thầu ưu đãi để được đưa hối lộ 10% giá trị từng gói thầu. Trí khai đã nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng từ Ngọ chung chi 10% gói thầu công trình xây dựng tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) giá trị đầu tư hơn 20 tỷ đồng.
 
Theo khai nhận của Trí và Đông, những sai phạm trong việc chạy dự án, chỉ định thầu, đấu thầu ưu đãi cho Ngọ đều có thông qua ông Tranh...
 
 
Theo cand.com.vn