Ngày 29/10, Đại tá Trần Xuân Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Ảnh: Lương Kiểm
Theo thông báo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hai tàu cá mang số hiệu BV-93169-TS và BV-93269-TS, do Lê Văn Hỡi (sinh năm 1976, trú tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh) làm chủ đã khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. Ngày 12/5/2025, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi và bắt giữ.
Ngày 10/7/2025, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, xác minh tin báo về tội phạm và phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cùng Phòng An ninh điều tra (PA09) Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ việc.
Kết quả cho thấy, Lê Văn Hỡi, chủ kiêm thuyền trưởng tàu BV-93269-TS và Lê Văn Âu (sinh năm 1982, trú tại xã Long Hải), thuyền trưởng tàu BV-93169-TS, đã đưa tàu cá cùng thuyền viên ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra (PA09) để tiếp tục xử lý.
Đến ngày 29/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp BĐBP TP Hồ Chí Minh tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hỡi và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.