10:13 17/10/2012

Khởi tố hai đối tượng sát hại bò tót

Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng đã tham gia sát hại bò tót Vườn quốc gia Cát Tiên vào ngày 5/10.

Công an huyện Cát Tiên ( Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng đã tham gia sát hại bò tót Vườn quốc gia Cát Tiên vào ngày 5/10.

 

 Hai đối tượng là Bùi Thành Tín và Bùi Thành Lượng (cùng trú thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên).

 

Theo Công an huyện Cát Tiên, đây là 2 đối tượng đầu tiên phát hiện con bò tót và trực tiếp dùng dao chém chết. Ngoài ra, Công an huyện cũng đã xác định có 15 đối tượng khác đều là người dân thôn Phước Sơn liên quan đến việc sát hại bò tót.

 

Trước đó, ngày 5/10, các đối tượng trên đã phát hiện con bò tót tại rẫy của một người dân nên đã vây đuổi xuống suối và dùng dao sát hại. Sau đó, các đối tượng này xẻ thịt bò bán với giá 100.000 đồng/kg, riêng đầu và mật bán 3 triệu đồng, tổng số tiền thu được là 19 triệu đồng, số thịt còn lại chúng chia nhau ăn.

 

Bò tót là động vật thuộc nhóm 1b nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nghiêm cấm khai thác và buôn bán. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án sát hại bò tót.

 

 

Đặng Tuấn