Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (sinh năm 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên đã phê chuẩn các quyết định trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Đây là một trong hai đối tượng từng tạo dựng hình ảnh “người làm việc thiện” trên mạng xã hội nhưng thực chất lại dùng chiêu trò kêu gọi từ thiện để trục lợi. Nguyễn Mạnh Tuân vốn là giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn, tuy nhiên đã xin nghỉ việc do những lùm xùm xung quanh hoạt động từ thiện.
Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Tuân đã dựng lên cho mình vỏ bọc “người làm việc thiện” bằng những lời kêu gọi sẻ chia, những hình ảnh cảm động về các mảnh đời bất hạnh trên mạng xã hội. Thế nhưng, đằng sau lớp áo thiện nguyện đó lại là toan tính vụ lợi, khi đối tượng âm thầm bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ chính lòng tin của cộng đồng.
Ngày 23/9/2025, Công an tỉnh nhận đơn tố giác từ chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Mạnh Tuân khi thấy Tuân đăng bài kêu gọi hướng đến các hoạt động thiện nguyện trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.
Ngay sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân dựng lên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (tài khoản "Nguyễn Mạnh Tuân" có tick xanh, tài khoản "Nguyễn Tuân" với hơn 149.000 người theo dõi và tài khoản "Lãng tử Tây Bắc"), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.
Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2- 8/2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.
Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Nguyễn Mạnh Tuân.
Ngày 30/9/2025, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.
Trước đó, sáng 1/10, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.
Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, video ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt (sinh năm 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) như một anh hùng, nhằm kêu gọi từ thiện. Công an tỉnh Điện Biên đã xác minh và khẳng định đây là thông tin không chính xác, có dấu hiệu lợi dụng, trục lợi cá nhân. Nguyễn Mạnh Tuân là một trong các đối tượng liên quan đến vụ việc này.
Theo cơ quan Công an, vụ án Nguyễn Mạnh Tuân một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò “khoác áo từ thiện” để trục lợi. Hình ảnh đẹp về những tấm lòng thiện nguyện chân chính đang bị lợi dụng, bóp méo bởi những kẻ cơ hội. Cùng với việc xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Nguyễn Mạnh Tuân, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tỉnh táo, chỉ gửi gắm niềm tin và đóng góp cho những tổ chức, cá nhân có uy tín, minh bạch.
Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Mạnh Tuân để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.