03:21 26/03/2020

Khởi tố đối tượng chuyên phá két trộm tiền

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Duẩn (sinh năm 1981, trú tại tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đục két trộm tài sản trên địa bàn huyện Mai Sơn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, ngày 22/3/2020, Công an huyện Mai Sơn nhận được đơn trình báo của anh Chu Văn Vụ (sinh năm 1981, trú tại tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) về việc có kẻ đột nhập đục két sắt để trong phòng ngủ và lục lọi tủ, đồ dùng trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tiền bị mất khoảng hơn 17 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Tiến Duẩn. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc đối tượng, nổi lên Nguyễn Tiến Duẩn có nhiều khả năng chính là đối tượng gây ra vụ trộm tài sản của gia đình anh Chu Văn Vụ. Củng cố chứng cứ và bằng các tài liệu thu thập được, ngày 23/3/2020, Công an huyện Mai Sơn đã triệu tập đối tượng Nguyễn Tiến Duẩn đến làm việc. Ban đầu, Duẩn chối nhưng trước những lý lẽ của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20/3/2020, Duẩn điều khiển xe máy đi từ nhà theo đường Quốc lộ 6A xuống khu vực xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, với mục đích tìm nhà nào không có người ở nhà sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản. Khi đi, Duẩn mang theo 1 bao tải dứa màu trắng quấn 1 chiếc xà beng dài hơn 1m có đầu nhọn.

Đến khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi, quan sát thấy nhà anh Chu Văn Vụ khóa cửa, Duẩn điều khiển xe máy để tại khu đất trống cách khoảng 150m rồi cầm bao tải quấn xà beng đi vòng đến phía sau nhà anh Vụ xem xét tình hình. Duẩn tìm cách vào nhà anh Vụ, mở tủ lấy toàn bộ số tiền ở hộp nhựa trong tủ và con lợn sứ trên nóc tủ, sau đó lấy tiền trong két sắt, tổng số hơn 17 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được, Duẩn đi trả nợ một phần lớn, còn lại tiêu sài cá nhân hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mai Sơn, cũng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Tiến Duẩn thuộc tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, thu giữ 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm, số tiền hơn 3 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và một số vật chứng liên quan khác; đồng thời đã truy tìm và thu giữ chiếc xà beng sắt, bao tải dứa là dụng cụ Duẩn dùng để đục phá két sắt nhà anh Vụ.

Chú thích ảnh
Chiếc két sắt bị phá là tang vật lực lượng Công an thu giữ được của vụ án do đối tượng Nguyễn Tiến Duẩn gây ra. Ảnh: TTXVN phát.

 Ngoài ra, Nguyễn Tiến Duẩn còn khai thêm, trong thời gian từ cuối tháng 12/2019 đến nay, tại địa bàn thị trấn Hát Lót và xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản bằng cách đục két sắt lấy tiền và vàng của chủ nhà để tiêu sài cá nhân.  

Nguyễn Tiến Duẩn đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Duẩn làm thợ sửa điện, nước và bắn mái tôn. Nhưng Duẩn đã lợi dụng công việc đó, nắm được quy luật sinh hoạt của nhiều gia đình, biết cách đột nhập vào nhà và Duẩn lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.  

* Chiều 26/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy trên địa bàn xã Bờ Y huyện Ngọc Hồi.

Trước đó, vào lúc 10h giờ ngày 26/3 lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) và Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tiến hành phá án tại thôn Iệc, xã Bờ Y. Tại đây, lực lượng biên phòng đã phát hiện Thao Póc (42 tuổi) và Thao Xay (40 tuổi) cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, đang vận chuyển ma túy.
 
Tại thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, 2 đối tượng trên đang vận chuyển 3 bịch ni lông màu vàng chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 1 khẩu súng màu đen, 1 lọ màu trắng bên trong chứa chất bột màu đen (nghi thuốc súng); 1 lọ màu vàng bên trong chứa 61 viên kim loại (nghi đạn chì)…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 xe gắn máy và 230 triệu đồng. Theo lời khai của Thao Póc và Thao Xay, toàn bộ số tang vật trên là ma túy dạng đá mua tại Lào, vận chuyển về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phá án thành công việc vận chuyển ma túy trên địa bàn. Trước đó, trong ngày 14/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với công an tỉnh Attapư (Lào) bắt giữ 5 đối tượng cùng 60 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa và nhiều tang vật khác như xe ô tô, xe máy, súng quân dụng…
 
 

Sơn Ca - Cao Nguyên (TTXVN)