12:17 18/12/2014

Khởi tố đối tượng bắn 4 người ở phố Bùi Xương Trạch

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Giết người" đối với hung thủ nổ súng bắn trọng thương 4 người trên phố Bùi Xương Trạch.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Giết người" đối với Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Tuấn là hung thủ nổ súng bắn trọng thương 4 người trên phố Bùi Xương Trạch cách đây hơn 1 tuần. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xem xét làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của đối tượng này.


Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: dantri.com.vn


Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 11/12, Nguyễn Anh Tuấn đang ngủ cùng vợ và 2 con ở gác xép của ngôi nhà trên phố Bùi Xương Trạch thì bỗng nhiên ngồi dậy nói nhảm. Nghe được vậy, chị Lê Thị H. (sinh năm 1978, là vợ Tuấn) có nhắc nhở, khuyên bảo chồng, sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Anh Tuấn vào trong nhà xếp quần áo, lấy 1 khẩu súng Colt Trung Quốc, 1 khẩu súng nhựa, 1 con dao bấm cho vào ba lô để ra đi. Tiếp đó, Tuấn gọi cho người bạn là Đỗ Ngọc Lân (trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang ở Gia Lâm đi xe taxi đến đón. Thấy chồng bỏ đi, chị H. khuyên bảo nhưng đối tượng này không nghe mà rút súng Colt ra bắn về phía chị H. Trúng đạn, chị H. đã gục ngay dưới nền nhà. Thấy bà Hoàng Thị Nh. (mẹ vợ Tuấn) đang ngủ ở tầng 1, đối tượng này liền kéo cò bắn luôn vào đầu mẹ vợ, sau đó bắn tiếp vào ngực anh Lê Xuân N. (em ruột vợ Tuấn).

Trước hành vi hung hãn của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Ngọc Lân đã đến kéo anh N. và chị H. ra, rồi cùng đối tượng Tuấn chạy ra ngoài đầu ngõ nơi tài xế taxi Lê Công H. đang đứng chờ thanh toán tiền xe. Tại đây, Tuấn tiếp tục dùng súng bắn một phát đạn về phía tài xế nhưng đạn không nổ. Hoảng sợ trước hành vi côn đồ của Tuấn, người tài xế xuống xe bỏ chạy nhưng Tuấn cố đuổi theo bắn trúng ngực anh này. Sau đó, Tuấn và Lân cùng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người thân, hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Nguyễn Anh Tuấn ra xét xử trước pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng đang vận động gia đình, truy tìm đối tượng liên quan là Đỗ Ngọc Lân để tiếp tục làm rõ.


Hạnh Quỳnh(TTXVN)