09:16 15/09/2021

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đốt nhà người tình

Nguyễn Văn Dũng và bà Võ Thị Nga chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập nên bà Nga và con gái riêng của mình đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Vì thế Dũng ấm ức và muốn giết chết mẹ con bà Nga cho hả giận.

Ngày 15/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (Bé Hai), sinh năm 1968, trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, để điều tra làm rõ hành vi giết người. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Nguyễn Văn Dũng là bị can liên quan đến vụ án dùng xăng phóng hỏa, ý định giết chết 3 người trong một gia đình tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, vào rạng sáng 5/9.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Dũng và bà Võ Thị Nga (sinh năm 1972, trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1) chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập nên bà Nga và con gái riêng của mình đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Vì thế Dũng ấm ức và muốn giết chết mẹ con bà Nga cho hả giận.

Rạng sáng 5/9, Dũng mua xăng rồi phóng hỏa đốt nhà bà Nga, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân phát hiện, cùng nhau dập lửa và đưa những người mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Ngày 9/9, lực lượng Công an An Giang đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Dũng tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nguyễn Văn Dũng là đối tượng từng có 6 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp và cướp giật tài sản". Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 4 giờ ngày 5/9, bà Võ Thị Nga (sinh năm 1972, trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1), cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (sinh năm 1997) và cháu ngoại Cao Quốc T (sinh năm 2016, con của chị Mừng) đang ngủ, bỗng phát hiện nhà bị bốc cháy ở phía trước. Chị Mừng chạy ra mở cửa, thấy cửa chính bị khóa bên ngoài. Hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, chị Mừng và bé T kẹt lại trong nhà. Khi đó, người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa, dùng búa phá khóa; đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con chị Mừng ra ngoài an toàn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng các vật chứng liên quan khác.

Theo nhận định ban đầu của Cơ quan Công an, khả năng do ghen tuông tình ái, đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà Nga. Việc gia đình bà Nga thoát chết là nhờ người dân cứu giúp kịp thời.

Công Mạo (TTXVN)