07:18 26/07/2019

Khởi tố ba đối tượng dùng súng tự chế bắn vào nhà dân

Ngày 26/7, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nhóm côn đồ về tội gây rối trật tự công cộng, đã có hành vi dùng súng tự chế bắn vào một nhà dân ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Các đối tượng gồm: Lê Tiến Hào (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Trịnh Kế Trường ( sinh năm 1991) và Lê Văn Thích (sinh năm 2000), cùng trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Được biết, các đối tượng này không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập gây rối, có nhiều tiền án, gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an xác định: đêm ngày 12/7, Trường đã rủ Thích và Hào dùng súng tự chế bắn hai phát vào nhà bà N.T. H (ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu) gây hư hỏng một số tài sản, khiến những hộ dân xung quanh hoang mang lo sợ. Theo người dân, vụ việc xảy ra là do ba đối tượng này có mâu thuẫn với con trai bà H.

Mở rộng điều tra vụ việc, Công an xác định ba đối tượng trên còn liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra từ ngày 24/2. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc vay tiền giữa anh N.H.S với Hoàng Văn Hiển (sinh năm 1998, ở xã Đồng Tiến, Khoái Châu). Hiển đã rủ Nguyễn Tri Hướng (sinh năm 1991, huyện Khoái Châu) và Nguyễn Hữu Oai (sinh năm 1996, ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ) cùng Trường, Thích, Hào đi đòi nợ anh S. Nhóm côn đồ đã đánh đuổi khiến anh S bị thương tích 18%, gây ảnh hưởng đến giao thông và mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố đối với Hiển, Hướng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; làm rõ vai trò của Trường, Trí, Hào và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức