10:22 17/10/2012

Khởi tố 7 học viên cai nghiện đánh người cùng phòng đến chết

Ngày 17/10, VKSND tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT - Công an Bến Tre, đối với 7 bị can về hành vi giết người

Ngày 17/10, VKSND tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT - Công an Bến Tre, đối với 7 bị can là: Đỗ Ngọc Minh, Phạm Văn Hiếu, Trần Thanh Sơn, ngụ phường 6, 1, 8, TP Bến Tre; Phạm Trương Thiên Ái, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành; Hồ Thanh Vi và Trương Hoàng Tâm, cùng ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành; Đinh Văn Phul, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, về hành vi giết người.


Bảy bị can đều là học viên tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, ở xã Tân Xuân (huyện Ba Tri).


Theo báo cáo ban đầu, ngày 26/9, Trần Thanh Dũng, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội nói trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.


Sau khi cắt cơn nghiện 20 ngày, đến chiều tối 15/10, Dũng được cán bộ của Trung tâm đưa vào phòng D3 để sinh hoạt chung với 14 học viên khác trong phòng.


Khi các cán bộ Trung tâm vừa rời khỏi phòng, thì Minh bước lại hỏi Dũng “Mày tên gì? Ở đâu?”, nhưng Dũng không trả lời. Minh kêu Dũng cởi áo, sau đó bảo Dũng ngồi xuống nhưng Dũng không ngồi mà tỏ thái độ muốn chống lại. Minh liền bảo “Đánh nó tụi bây”, rồi dùng ống nhựa, xông vào đánh Dũng tới tấp. Hiếu, Ái, Vi, Tâm, Sơn và Phul cũng xông vào dùng tay, chân, cây đánh Dũng đến khi ngã quỵ trên bệ xi măng của phòng.

 

Ít phút sau, Dũng nói là xin đi vệ sinh, Tâm và Vi đưa Dũng đến nhà vệ sinh thì Dũng không còn sức chịu đựng nên quỵ xuống nền nhà vệ sinh. Thấy vậy, Tâm, Vi và Phul đưa Dũng đến bệ xi măng nằm rồi tri hô cho cán bộ Trung tâm biết.


Ngay lập tức, Dũng được chở đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ba Tri. Tại đây, các bác sĩ xác định Dũng đã tử vong trước khi nhập viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Dũng bị đa chấn thương do tác động ngoại lực, mất máu, trụy mạch dẫn đến tử vong.

 


Văn Trí