07:15 29/07/2014

Khởi tố 6 cầu thủ Đồng Nai về tội đánh bạc

Liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Đồng Nai với Than Quảng Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 đối tượng, trong đó có 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Đồng Nai với Than Quảng Ninh, ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với 10 đối tượng, trong đó có 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai. Các quyết định khởi tố này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Một cầu thủ Đồng Nai tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: Song Long/TTXVN


10 bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Trần Văn Ba (còn gọi là Hoàng, trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Đồng Nai); Nguyễn Phúc Thuận (còn gọi là Thuận “trâu bò”, trú tại phương Long Bình, thành phố Đồng Nai); Đỗ Hoàng Hà (trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Đồng Nai) và Trần Đình Hải (trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai); cùng 6 đối tượng: Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung, Phạm Hữu Phát đều là cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai.

Tại trận đấu giữa Đồng Nai với Than Quảng Ninh diễn ra chiều 20/7, cầu thủ Phạm Hữu Phát, Đội trưởng đội bóng Đồng Nai đã cầm đầu nhóm cầu thủ dàn xếp “bán” tỷ số “cách biệt hai bàn” với giá 400 triệu đồng. Hành vi này của Phát và các cầu thủ liên quan đã bị cơ quan điều tra phát hiện. Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ, ngoài trận đấu với Than Quang Ninh, nhóm cầu thủ của Đồng Nai còn tổ chức dàn xếp tỷ số nhiều trận khác mà đội này thi đấu, thu lợi bất chính với số tiền lớn.


Bảo Trung