07:11 11/07/2026

Khởi tố 6 bị can đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng

Sáng 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" liên quan đến hành vi thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn thông thường (chất thải xây dựng).

Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 6 đối tượng gây ô nhiễm môi trường do đổ trái phép chất thải xây dựng. Ảnh: CA

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý địa bàn, làm sạch và chuyển hóa các khu vực tiềm ẩn vi phạm về kinh tế, môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch, kính, ngói vỡ, đất đá và rác sinh hoạt tại một khu đất ở ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Quá trình điều tra xác định, Chương A Sám là chủ khu đất, thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần. Trung tiếp tục thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp; Hùng thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển.

Lê Cao Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về đổ trái phép tại khu đất của Sám. Tổng khối lượng chất thải xây dựng được xác định gần 800 tấn.

Chú thích ảnh
Khu vực san lấp được phát hiện. Ảnh: CA

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần làm sạch địa bàn, bảo vệ môi trường sống và mỹ quan đô thị.

Cơ quan Công an khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc