10:19 22/10/2012

Khởi tố 4 bị can vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra các Quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cưỡng chế đất đai tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, bao gồm: Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa , Phạm Đăng Hoan, Lê Thanh Liêm.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra các Quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cưỡng chế đất đai tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, bao gồm: Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa , Phạm Đăng Hoan, Lê Thanh Liêm.

Cùng với đó là lệnh bắt tạm giam số 09 (4 tháng) và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Khanh; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 11, số 12 và số 13 đối với Phạm Xuân Hoa, Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm.

Khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh: chinhphu.vn


Như tin TTXVN đã đưa, ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thu hồi 19,3 ha đất bãi bồi ven biển được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn là công dân xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng.

Do không chấp thuận Quyết định trên nên Đoàn Văn Vươn cùng một số người trong gia đình đã tổ chức sử dụng vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế, làm 6 cán bộ Công an và Bộ đội thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng bị thương.

Ngày 31/1/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý, em ruột ông Vươn), ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng tố giác Hội đồng cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng khi tiến hành cưỡng chế đã hủy hoại các công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thương.

Căn cứ đơn tố giác của 2 bà: Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu và tài liệu điều tra, ngày 8/2/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 04/QĐ(PC44) khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng để điều tra. Kết quả điều tra đã đủ căn cứ xác định: Nguyễn Văn Khanh (sinh 1961, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng); Phạm Xuân Hoa (sinh 1955, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng); Phạm Đăng Hoan (sinh 1960, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng); Lê Thanh Liêm (sinh 1963, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) có hành vi “Hủy hoại tài sản”, phạm vào Điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật./.


Đoàn Minh Huệ