04:20 03/04/2015

Khởi tố 2 đối tượng sát hại voọc quý hiếm tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ và khởi tố hình sự hai đối tượng đã sát hại 13 con voọc quý hiếm, sau đó sấy khô chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tang vật vụ án.


Hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ án trên diễn biến như sau: Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 2 năm 2015, tại cầu Cha Lo 3 - Hang Ka Xai thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Dân Hóa thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Cao Xuân Mạnh (sinh ngày 17/7/1971, trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Tiến Phương (sinh ngày 22/4/1980, trú tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển 2 bao lác màu xanh có chứa các bộ phận của 13 cá thể động vật rừng gồm phần đầu dính liền sườn, phần chi trước, phần chi sau và đuôi, đã cạo lông, sấy khô, có trọng lượng 30kg.

13 cá thể voọc Hà Tĩnh quý hiếm bị mổ thịt, sấy khô.


Hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy và bắt được 13 cá thể voọc Hà Tĩnh sau đó cùng mổ thịt, sấy khô, chia nhau vận chuyển về để tiêu thụ. Quá trình giám định, các cơ quan chức năng xác định số tang vật trên là của 13 cá thể voọc Hà Tĩnh (có tên khoa học: Trachypithecus hatinhensis) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.


Theo ông Đoàn Thanh Bình, Phòng Pháp chế-Thanh tra Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thì hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra tại huyện vùng cao Minh Hóa được Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng khởi tố.


Tin, ảnh: Mạnh Thành-Thanh Bình