Quảng Ngãi - vùng đất trải dài hơn 130km bờ biển, từ Dung Quất đến Sa Huỳnh, không chỉ sở hữu những bãi cát trắng mịn màng mà còn ôm trọn một “kho báu thiên nhiên” giữa đại dương - Đặc khu Lý Sơn.
Đặc khu Lý Sơn – một “kho báu thiên nhiên” giữa đại dương của Quảng Ngãi
Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, Quảng Ngãi đã chọn Du lịch biển, đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm, và du lịch sinh thái làm nền tảng. Chiến lược này thể hiện quyết tâm khơi sáng tiềm năng, đưa du lịch biển, đảo Quảng Ngãi bứt phá, tương xứng với vị thế vốn có.
Quảng Ngãi may mắn sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Khe Hai, Mỹ Khê, Châu Tân, Minh Tân, Sa Huỳnh... nhưng nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn, chính là đảo Lý Sơn - thiên đường giữa biển khơi.
Vẻ đẹp kỳ vĩ và nguyên sơ của biển đảo Lý Sơn là sức hút không thể chối từ. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo của núi lửa, thiên nhiên đã ban tặng cho Lý Sơn những kiệt tác độc đáo cùng hệ sinh thái biển đa dạng. Không ngạc nhiên khi Lý Sơn từng được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Hằng năm, Lý Sơn đón khoảng 200.000 lượt khách, trong đó có khoảng 2.000 lượt khách quốc tế. Du lịch, dịch vụ đã trở thành ngành kinh tế chủ đạo của địa phương, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm, kỳ 2020 – 2025 và định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022: “Phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển - đảo”.
Chị Nguyễn Thị Mến, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nhiều năm nay, chị đã biết đến Lý Sơn qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các kênh quảng bá hay các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, chị mới sắp xếp được thời gian để cùng gia đình đến Lý Sơn tham quan, nghỉ dưỡng.
“Phong cảnh và thiên nhiên, khí hậu ở Lý Sơn hài hòa, thi vị và rất trong lành. Cả nhà tôi đều rất thích hòn đào này, chúng tôi rất muốn ở đây để trải nghiệm thêm, để thưởng thức thêm khung cảnh thơ mộng này”, chị Mến nói.
Đặc khu Lý Sơn – một “kho báu thiên nhiên” giữa đại dương của Quảng Ngãi
Lý Sơn không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mà còn bởi đây là vùng đất thấm đẫm văn hóa và lịch sử. Nơi đây là chứng nhân của những chiến công thầm lặng, nơi các hùng binh của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đã dong thuyền ra biển, thực thi và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Những di tích, di chỉ khảo cổ, cùng với Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tổ chức hằng năm, là những di sản văn hóa phi vật thể quý giá. Đây chính là cơ sở để Quảng Ngãi xây dựng một sản phẩm du lịch lịch sử đặc thù, mang giá trị giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền.
Để “khơi sáng” tiềm năng, Quảng Ngãi đã và đang dồn lực đầu tư đồng bộ. Về hạ tầng kết nối, tỉnh đã tập trung phê duyệt và triển khai các quy hoạch quan trọng như Quy hoạch tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, điều chỉnh Quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê, và đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch như Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Về hạ tầng du lịch Lý Sơn, đường sá trên đảo được mở rộng, nhựa hóa. Hơn thế, chất lượng dịch vụ được xem là yếu tố then chốt. Với hơn 130 cơ sở lưu trú, hơn 1.000 phòng nghỉ từ khách sạn, nhà nghỉ đến mô hình homestay, Lý Sơn đang chủ động nâng tầm phục vụ, xây dựng hình ảnh thân thiện và an toàn.
Bà Nguyễn Thị Nga, chủ Khách sạn Hưng Thịnh, Đặc khu Lý Sơn cho biết, hiện nay, hệ thống hạ tầng giao thông tại Đặc khu Lý Sơn đã và đang được hoàn thiện, đảm bảo cho các hoạt động di chuyển của du khách. Sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khẳng định những quyết sách đúng đắn của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua. Điều này tạo điều kiện cho du khách tham quan, tăng lượng khách lưu trú tại các cơ sở khách sạn, homestay.
“Với vai trò là cơ sở lưu trú, chúng tôi luôn nhận thức được việc phải ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách. Khách sạn Hưng Thịnh luôn rà soát trước các phương tiện phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các bình phòng cháy, chữa cháy có còn đảm bảo hay không, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho du khách. Chúng tôi cũng luôn đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành nghiêm việc khai báo lưu trú và rà soát lượng khách ra vào. Về khâu an toàn thực phẩm, chúng tôi luôn kiểm tra chất lượng phục vụ, luôn rà soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo để du khách đến với Lý Sơn luôn được hưởng những dịch vụ lưu trú an toàn, chất lượng”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ.
Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Lý Sơn cho biết, mặc dù có tiềm năng phát triển lớn nhưng ngành du lịch của Lý Sơn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần giải quyết trong tương lai như sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu khu vui chơi tầm cỡ; dịch vụ du lịch còn tự phát, nhỏ lẻ; giá trị tài nguyên chưa khai thác hiệu quả; môi trường còn bất cập, đặc biệt là vấn đề quy hoạch mồ mả; tình trạng bị cô lập mùa đông vẫn xảy ra. Những yếu tố này đã tác động lớn trong quá trình chuyển mình của Lý Sơn để trở thành trung tâm du lịch biển - đảo.
Để giải quyết khó khăn, trở ngại, Lý Sơn rất cần sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy và sự quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm đặc thù, gắn bảo tồn di sản với khai thác du lịch, giải quyết các vấn đề môi trường, đẩy mạnh liên kết vùng và quảng bá thương hiệu để sớm đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đặc khu Lý Sơn – một “kho báu thiên nhiên” giữa đại dương của Quảng Ngãi
“Lý Sơn sẽ tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, xem du lịch là tổng hòa các giá trị của sản xuất, sớm hình thành và phát triển “tư duy du lịch” trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân; huy động nguồn lực phát triển du lịch từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo. Cùng với đó, tận dụng tối đa các tài nguyên để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật; đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về du lịch theo hướng kiến tạo phát triển và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong phát triển du lịch”, ông Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh.
Để du lịch bứt phá, Đặc khu Lý Sơn đang tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng hiện đại từ giao thông, cảng biển đến cơ sở lưu trú, dựa trên Quy hoạch phân khu 1/2000. Du lịch và thương mại được định hướng bền vững, kết hợp du lịch cộng đồng, sinh thái, di sản văn hóa và nông sản đặc trưng, tạo môi trường thân thiện, tiện ích cho du khách. Sự phát triển của Lý Sơn sẽ là tiền đề, động lực để phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có để góp phần đưa tỉnh sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong tương lai.