11:12 04/11/2025

Khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và ứng phó bão KALMAEGI

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện các bộ, ngành, địa phương đang chủ động trong công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời chủ động ứng phó với bão KALMAEGI.

Thống kê tính đến 10 giờ ngày 4/11, mưa lũ làm 46 người chết, mất tích, tăng 2 người so với tối 3/11; 6 người mất tích và 76 người bị thương, số liệu không thay đổi so với tối 3/11. 

Chú thích ảnh
Nhân viên điện lực nỗ lực khắc phục sự cố điện để sớm cấp điện lại cho người dân miền Trung. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lũ đã làm 104 nhà bị sập, cuốn trôi, trong đó Đà Nẵng là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất với 78 nhà; 453 nhà bị hư hỏng; 79.854 nhà bị ngập (Huế 54.602, Đà Nẵng 16.038); 10.816 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 2607 ha; 68.513 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi; 8,3 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 37 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Đối với lĩnh vực giao thông, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay còn 39 vị trí tắc đường, trong đó trên các tuyến do Trung ương quản lý có 28 vị trí tắc đường, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý, báo cáo có 11 vị trí tắc đường.

Ngày 3/11, ngành đường sắt đã tạm thời phong tỏa cung đường Huế - Văn Xá trên tuyến đường sắt Bắc Nam do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao.

Ngoài ra còn 9 xã, phường tại Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện; thông tin liên lạc công cộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả nhằm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống người dân.

Theo Cục quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trên các tuyến đê sông, đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có 32 vị trí trọng điểm xung yếu (Hà Tĩnh 11, Quảng Trị 15, Huế 3, Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 2).

Các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có cao trình mặt đê phổ biến khoảng 1-2,5m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê.

Hiện lũ đang xuống nhưng mực nước vẫn tràn, xấp xỉ tràn một số tuyến đê, cụ thể như: Tuyến đê bao Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị:dài 46,12 km nước còn ngập sâu khoảng 0,3-0,5m trên cao trình mặt đê.

Tại thành phố Huế tràn và ngập các tuyến đê cửa sông dài 10,9 km (đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi), độ sâu ngập từ 0,5-0,8m.

Thành phố Đà Nẵng mực nước lũ xấp xỉ cao trình đỉnh đê ở một số tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ. Hệ thống đê từ cấp III đến cấp đặc biệt hiện không ghi nhận thông tin về sự cố đê điều.

Để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con nhân dân xã Quảng Điền, Thành phố Huế - một trong những nơi ngập sâu nhất của thành phố Huế. Trước đó Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chính trị đã có Thông báo kết luận về khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa, lũ sau bão (Thông báo số 98-TB/TW ngày 3/11)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đi thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; ban hành 6 Công điện về ứng phó mưa lũ, tập trung khắc phục hậu nhanh hậu quả mưa lũ, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chịu ảnh hưởng để khắc phục khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ....

Các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xuất 50.000 liều vaccine lở mồm long móng hỗ trợ thành phố Huế để phòng chống dịch sau mưa lũ; tiếp nhận 29 tấn hàng hóa (bao gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và một số thực phẩm thiết yếu) do Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ để chuyển đến nhân dân vùng lũ thành phố Huế.  

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du...

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức 3 đoàn công tác phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 12,7 triệu tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho người dân các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk; vận chuyển 29 tấn hàng hóa (bao gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và một số thực phẩm thiết yếu) do Chính phủ Liên bang Nga đến thành phố Huế để hỗ trợ nhân dân vùng lũ; phối hợp với các tổ chức quốc tế hỗ trợ hàng hóa, tiền mặt....tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã ban hành bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại.

Các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm.

Đối với việc chỉ đạo ứng phó bão gần biển Đông: Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 2/11 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (cơn bão KALMAEGI).

Ngày 3/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 2345/TL-ATĐ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa chủ động chỉ đạo việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão KALMAEGI.

Cùng ngày, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đến Đại sứ quán các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang triển khai các biện pháp ứng phó với bão gần biển Đông theo Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 2/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong đó 6 tỉnh, thành phố đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; trước mắt khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; chủ động vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa về mực nước đón lũ, đảm bảo an toàn hạ du...

Thắng Trung (TTXVN)