11:09 04/11/2020

Khôi phục, cấp điện trở lại cho xã vùng cao của tỉnh Quảng Bình

Ngày 4/11, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất đóng điện trở lại cho 100% các khách hàng ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt và khắc phục hậu quả sau lũ lụt...

Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân viên ngành điện Quảng Bình gấp rút khắc phục sự cố để đóng điện cho người dân xã Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng mưa lũ và bão số 9, nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đặc biệt là tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập chia cắt 4 thôn và 15 bản của xã Trường Sơn.

Trên tuyến đường điện cung cấp cho xã Trường Sơn, một số vị trí cột điện bị gãy đổ, nghiêng do đất bị sụt lún gây mất an toàn cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 19/10/2020, điện lực Đồng Hới buộc phải tiến hành cắt điện khẩn cấp 19 trạm biến áp với 869 khách hàng dùng điện ở xã Trường Sơn.

Ngay sau khi lũ rút, điện lực Đồng Hới đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành khảo sát, đánh giá lại toàn bộ những hư hỏng, thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý, cung cấp cho địa bàn xã Trường Sơn…

Theo ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Điện lực Quảng Bình, khi nắm bắt được thông tin tuyến đường 10 nối nhánh Đông sang nhánh Tây đường Hồ Chí Minh cơ bản được thông tuyến, đơn vị đã gấp rút cử 2 nhóm cán bộ, công nhân khẩn trương đi kiểm tra thực tế về hệ thống lưới điện cung cấp cho xã Trường Sơn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân viên ngành điện Quảng Bình gấp rút khắc phục sự cố để đóng điện cho người dân xã Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, nhóm thứ nhất được Công ty chỉ đạo đi theo tuyến đường 10 lên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rồi vòng về Quốc lộ 9E để tiếp cận với khu vực sạt lở ở Thác Voi. Nhóm thứ 2 được đơn vị bố trí đi từ tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ngược lên theo Quốc lộ 9E để khảo sát, điều tra.

Qua quá trình điều tra, khảo sát cho thấy, trên tuyến đường điện cung cấp cho xã Trường Sơn có tới 4 vị trí có cột điện bị gãy đổ, sụt lún cần dựng lại; đồng thời phải thay xà đỡ bằng xà néo, bổ sung néo ở một số vị trí hỏng xà, sứ.

Từ ngày 1/11/2020, điện lực Quảng Bình đã huy động hơn 40 công nhân cùng nhiều phương tiện, vật tư để khôi phục, sửa chữa lại tuyến đường điện bị hư hỏng do lũ lụt. Dù thi công trong địa hình và thời tiết bất lợi nhưng tất cả đều cố gắng, vượt mọi khó khăn, tranh thủ từng phút một để “nối điện” lại cho xã Trường Sơn sớm nhất.

Dự kiến đến 4/11, Điện lực Quảng Bình sẽ đóng điện trở lại 100% cho các khách hàng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh…

Đức Thọ (TTXVN)