Từ ngày 6 đến 8/6/2026, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ hai sẽ diễn ra với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”. Sự kiện do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức.
Tiếp nối thành công của kỳ liên hoan đầu tiên năm 2023, sự kiện năm nay được định hướng trở thành không gian sáng tạo điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời tạo môi trường giao lưu, kết nối cho các nhà làm phim chuyên và không chuyên trên cả nước.
Chương trình Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV được tổ chức thành công tại TP Hồ Chí Minh.
Theo ban tổ chức, TP Hồ Chí Minh hiện là trung tâm lớn về sản xuất, phát hành phim và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh của cả nước. Việc tổ chức Liên hoan phim ngắn không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác phim ngắn mà còn tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ phát triển kỹ năng, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế.
Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển điện ảnh sau khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng để Thành phố từng bước xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh”, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.
Thông qua Liên hoan phim ngắn lần thứ hai, TP Hồ Chí Minh tiếp tục cụ thể hóa các cam kết với UNESCO trong việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo điện ảnh, phát triển tài năng trẻ, tăng cường giao lưu quốc tế và mở rộng quyền tiếp cận văn hóa cho cộng đồng. Sự kiện đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”, Liên hoan nhấn mạnh vai trò của phim ngắn như một không gian thử nghiệm sáng tạo, nơi phát hiện và ươm mầm các thế hệ làm phim trẻ. Đây cũng là dịp để các nhà làm phim kết nối sản xuất, phát triển dự án và tiếp cận các mô hình điện ảnh hiện đại.
Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn, nghệ thuật và cộng đồng. Các hoạt động tiêu biểu gồm Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm Liên hoan phim ngắn kết hợp giới thiệu công nghệ và không gian điện ảnh sáng tạo; lễ khai mạc, bế mạc và trao giải tại Nhà hát Thành phố; các chương trình chiếu phim ngắn tại cụm rạp, trường đại học và cơ sở điện ảnh trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hướng đến giới trẻ và học đường cũng được triển khai như chương trình “Điện ảnh trong học đường”, cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh và các lớp tập huấn ứng dụng AI trong làm phim.
Điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan năm nay là chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh” - HCMC Short Form Film Lab (SFFL), nhằm hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng thông qua chuỗi hoạt động chuyên sâu như master class về xu hướng sáng tạo điện ảnh, kỹ thuật AI filmmaking, phát triển ý tưởng phim; tư vấn dự án 1-1; pitching dự án trước hội đồng giám khảo và kết nối với các nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh.
Ngoài ra, Liên hoan còn tổ chức các tọa đàm chuyên đề về phim ngắn, hoạt động kết nối dự án, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tham dự các liên hoan phim trong và ngoài nước; đồng thời ra mắt bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh” thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.
Ban tổ chức cho biết, Liên hoan tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành trên cả nước, khuyến khích các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam.
Nhiều hoạt động của Liên hoan cũng được định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, quỹ hỗ trợ sáng tạo, chuyên gia và liên hoan phim nước ngoài. Qua đó, các nhà làm phim trẻ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu, nâng cao năng lực phát triển dự án, sản xuất, phát hành và quảng bá tác phẩm.
Thông qua sự kiện lần này, TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm phát triển điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đô thị sáng tạo lấy văn hóa và con người làm trung tâm.