Sáng 8/8, khối thi đua các ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Sáng 8/8, khối thi đua các ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Công tác thi đua, khen thưởng của khối đã dần đi vào nề nếp. Các phong trào thi đua được tổ chức khá đều và hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức. Sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trong khối ngày càng chặt chẽ. Các đơn vị trong toàn khối đã hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có phong trào “Đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, gắn nghiên cứu khoa học với tư vấn chính sách, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực kỷ cương - đoàn kết - hợp tác”. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thi đua “Phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt hơn nữa”. TTXVN thi đua thực hiện “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”, “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”...
Theo Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, Trưởng khối thi đua các ngành khoa học - văn hóa - xã hội, 6 tháng đầu năm, toàn khối đã đạt được nhiều thành tích trong công tác. Đài Truyền hình Việt Nam đã hoàn thiện xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong 13 đơn vị trực thuộc. Các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đã mở nhiều chuyên mục, chuyên đề, cải tiến chương trình, tăng tính trực tiếp, tương tác. TTXVN thực hiện tốt vai trò của cơ quan thông tấn Nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác thông tin đối ngoại.
Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận, đưa ra những sáng kiến đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất hơn, khen thưởng trúng, đúng, kịp thời, tập trung khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất.
Những tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất hơn; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt theo tinh thần Chỉ thị 39/CT - TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Chu Thanh Vân