06:19 24/06/2011

Khởi động Dự án Phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm thanh thiếu niên

Ngày 24/6, tại thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang đã khởi động Dự án Phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất tại Việt Nam do Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Trường đại học An Giang tổ chức.

Ngày 24/6, tại thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang đã khởi động Dự án Phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất tại Việt Nam do Tổ chức Cứu trợ trẻ em và Trường đại học An Giang tổ chức.

Năm 2010, tại tỉnh An Giang có 369 người bị lây nhiễm HIV mới, nâng số người có HIV ở tỉnh lên 7.484. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 44%, đứng đầu cả nước và đối tượng thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 40%. Đối tượng lây nhiễm HIV/AIDS ngày càng trẻ hóa và nhóm đối tượng hiện nay đa số rơi vào thanh thiếu niên, mà đặc biệt là nhóm lao động xã hội. Vì vậy, Dự án Phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất đã được quan tâm ở tỉnh An Giang, nhằm nâng cao sự nhận thức cho đối tượng này.

Lễ khởi động Dự án Phòng ngừa HIV/AIDS cho nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất tại Việt Nam đã được tổ chức ở An Giang, có sự tham dự của lãnh đạo thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trường đại học An Giang và đại diện trẻ em đường phố. Đây là những thành viên của Dự án và các em sẽ được tập huấn về những kỹ năng tiếp xúc cộng đồng, trang bị kiến thức về các con đường lây truyền HIV/AIDS, được bày tỏ với chính quyền về những suy nghĩ của mình với đại dịch HIV/AIDS. Mục tiêu của Dự án là làm thế nào để các nhóm đối tượng thanh thiếu niên đường phố nâng cao khả năng phòng ngừa lây nhiễm HIV./.

Vương Thoại Trung