06:14 10/06/2019

Khởi động cuộc thi Áo dài phu nhân châu Âu 2020 tại Đức

Chiều tối 9/6 tại thành phố Dresden thuộc bang Sachsen (Đức), Ban tổ chức cuộc thi Áo dài Phu nhân tại châu Âu năm 2020 đã tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi, cũng như vinh danh những người phụ nữ có đóng góp tích cực trong cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức vinh danh các phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho hoạt động trong cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Tham dự chương trình có ông Đặng Chung Thủy, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cùng đại diện nhiều hội đoàn, các phu nhân, phu quân đến từ Đức, Séc, Ba Lan, Áo, Hungary, Slovakia...

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Séc, Trưởng Ban tổ chức Áo dài Phu nhân châu Âu năm 2020 cho biết sau thành công của lần tổ chức đầu tiên tại thành phố Praha vào năm 2018, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, đặc biệt là các phu nhân, cũng như dư luận nước sở tại.

Đối với cuộc thi năm 2020, đối tượng tham dự là các thí sinh có độ tuổi từ 35 trở lên, không phân biệt quốc tịch. Ban tổ chức mong muốn Áo dài phu nhân trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các phu nhân trên toàn khu vực châu Âu, nhằm quảng bá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt, cũng như khuyến khích thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn áo dài Việt Nam.

Chủ đề của cuộc thi Áo dài phu nhân năm 2020 là áo dài Hà Nội những năm 1960. Ban tổ chức dự kiến qua mỗi cuộc thi sẽ lần lượt giới thiệu những đặc trưng của áo dài Việt Nam qua từng thời kỳ, ở từng khu vực khác nhau như Hà Nội, Huế, Sài Gòn...

Ông Đặng Chung Thủy nhấn mạnh cuộc thi Áo dài Phu nhân diễn ra vào cuối tháng 5/2020 tại thành phố Dresden sẽ trở thành một hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Áo dài phu nhân cho thấy một mặt người Việt tại châu Âu đã có những bước hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại, nhưng mặt khác vẫn giữ gìn được những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, mà tà áo dài truyền thống là một ví dụ điển hình.

Tại cuộc thi năm 2018, bà Trần Hoàng Mai Anh đến từ Ba Lan đã giành giải nhất ở nhóm thí sinh từ 31 đến 50 tuổi, bà Đặng Bích Lan đến từ Đức giành giải nhấtở nhóm thí sinh trên 51 tuổi.

Bên cạnh tổ chức cuộc thi Áo dài Phu nhân hai năm một lần, luân phiên giữa các nước, Ban tổ chức cuộc thi cùng các thí sinh và các phu nhân đã có nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, như tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tin, ảnh: Phạm Thắng (PV TTXVN tại Đức)