Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 - 6/6.
Buổi họp báo sáng 1/6.
Góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh
Phát biểu mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Nghệ An được lựa chọn là nơi tổ chức chuỗi sự kiện thay vì nhiều thành phố biển khác bởi đây là địa phương chưa từng đăng cai các hoạt động quy mô tương tự, có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí gần biển, giao thông kết nối thuận tiện cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các bộ, ngành tham dự.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp chủ trì họp báo.
Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống, mến khách, có kinh tế biển phát triển mạnh, phù hợp với tinh thần của chuỗi hoạt động năm nay. Sự kiện năm nay là một trong những sự kiện môi trường quan trọng nhất của năm 2026 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan liên quan tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Quan điểm của Bộ là các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những phong trào hình thức như trồng cây, mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc huy động người cao tuổi tham gia sẽ góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường tới từng gia đình, thông qua sự nhắc nhở, giáo dục con cháu, trong khi lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ đóng vai trò hiện thực hóa các sáng kiến, hoạt động cộng đồng về môi trường. Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Hành động vì cộng đồng
Thông tin cụ thể về sự kiện sắp tới, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2026, Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”, trong khi Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại họp báo.
Chuỗi sự kiện năm nay được thiết kế theo hướng kết hợp giữa chính sách, truyền thông, văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp về phát triển xanh và bảo vệ môi trường.
Điểm nhấn đầu tiên là Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững diễn ra từ ngày 4 đến 6/6 tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Triển lãm được tổ chức theo mô hình không gian mở với khoảng 25-30 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng địa phương, mô hình kinh tế tuần hoàn, giải pháp giảm rác thải nhựa, công nghệ môi trường và các sáng kiến phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện cũng sẽ diễn ra “Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động” vào sáng 5/6 tại Vinpearl Cửa Hội. Diễn đàn được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương về các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, từ ô nhiễm, biến đổi khí hậu đến các giải pháp tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng xanh.
Ngoài ra, diễn đàn còn là cơ hội để lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, nhằm tăng tính khả thi của chính sách trong thực tiễn triển khai.
Chiều cùng ngày, Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững” sẽ tập trung thảo luận các định hướng lớn liên quan đến kinh tế biển xanh, khai thác bền vững tài nguyên biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi, logistics biển và cơ chế thu hút đầu tư cho các ngành kinh tế biển mới.
Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” sẽ diễn ra tối 5/6 tại Quảng trường Bình Minh. Chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững. Chương trình dự kiến có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia.
Hoạt động trung tâm của toàn bộ chuỗi sự kiện là Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 vào sáng 6/6 tại Quảng trường Bình Minh. Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chính thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc.
Chuỗi sự kiện hướng tới huy động sự tham gia đồng bộ của các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và người dân thông qua những hành động cụ thể như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học.
Ngoài các hoạt động chính, chương trình còn bao gồm các chương trình an sinh xã hội, trồng cây, ra quân làm sạch biển và nhiều hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy lối sống xanh và tiêu dùng bền vững. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động năm nay sẽ tạo ra đợt truyền thông sâu rộng trên cả nước, góp phần chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động trao tặng quà an sinh, trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát, ra quân làm sạch biển, phát động các chiến dịch giảm rác thải nhựa và nhiều hoạt động cộng đồng hướng tới xây dựng lối sống xanh và phát triển bền vững.
Phát động phong trào thi đua chung tay bảo vệ môi trường
Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin thêm về một số nội dung trọng tâm về phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, đây là một phong trào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.
Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin tại họp báo.
“Có thể nói, đây là Đề án đầu tiên được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 394 của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Việc lựa chọn bảo vệ môi trường là nội dung đầu tiên để phát động thành phong trào thi đua toàn quốc thể hiện quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia giải quyết một trong những vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm hiện nay”m ông Cao Xuân Thạo cho hay.
Điểm mới của phong trào lần này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không phát động một hoạt động mang tính thời điểm, mà hướng tới xây dựng một phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có tiêu chí cụ thể, có đánh giá kết quả và có cơ chế biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đến Trung ương.
Phong trào được thiết kế theo hướng rất cụ thể, gắn với từng đối tượng, từng địa bàn. Trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung thi đua gồm: Gia đình xanh - sạch - đẹp; Khu dân cư xanh - sạch - đẹp; Xã, phường xanh - sạch - đẹp; Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp.
Điều quan trọng là các nội dung thi đua đều xuất phát từ những việc làm rất gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân như giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, dòng sông, hồ nước, bãi biển và các địa điểm công cộng.
Về tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và hệ thống Mặt trận các cấp triển khai đồng bộ phong trào từ Trung ương đến cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo; xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
Cùng với Lễ phát động quốc gia tổ chức tại tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 6/6/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tất cả các xã, phường, đặc khu trong cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch khu dân cư, làm sạch sông hồ, kênh mương, bãi biển, trồng cây xanh và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ không chỉ là một lễ phát động, mà sẽ trở thành điểm khởi đầu của một phong trào hành động rộng khắp, thường xuyên và bền vững trong toàn xã hội”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.