12:18 13/12/2018

Khơi dậy tinh thần tuổi trẻ sáng tạo

Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 16/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội gồm: Triển lãm Tuổi trẻ sáng tạo, Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018.

Chú thích ảnh
Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 16/12. Ảnh: vtv.vn

“Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc là giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức để khen thưởng, tôn vinh những cá nhân và tập thể là đoàn viên, thanh niên có công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất.

Giải thưởng góp phần khơi dậy tiềm năng và phẩm chất sáng tạo của thanh niên Việt Nam, phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải cách hành chính, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại.

Năm 2018, Ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được 255 hồ sơ đề cử của 57 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Độ tuổi trung bình tác giả các công trình, sản phẩm sáng tạo: 25,5 tuổi (thấp hơn hàng năm do Ban tổ chức mở rộng đối tượng dự thi xuống tới độ tuổi thiếu niên, nhi đồng). Tác giả cao tuổi nhất là 35 tuổi (sinh năm 1983), tác giả ít tuổi nhất là 9 tuổi (sinh năm 2009).

Căn cứ hồ sơ của các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng bình chọn và chọn ra 28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng.

Cụ thể, lĩnh vực kỹ thuật: 12 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 42,85%). Lĩnh vực công nghệ thông tin: 6 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 21,43%). Lĩnh vực tự động hóa: 4 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 14,29%). Lĩnh vực y tế, môi trường: 2 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 7,14 %). Lĩnh vực an ninh – quốc phòng: 4 sản phẩm, công trình sáng tạo (chiếm 14,29%).  

Các công trình, sản phẩm được tuyên dương năm 2018 có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật ứng dụng, Kỹ thuật điện, Quốc phòng - An ninh, Công nghệ thông tin, Y tế, Môi trường...

Một số công trình, sản phẩm nổi bật như: Sản phẩm “Bộ phao cứu sinh thông minh” của nhóm thiếu tác giả Hà Lan Anh, Hà Việt Anh, Hà Thị Phương Như - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Kiệt Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ, có thể điều khiển tự động với tốc độ cao, có hiệu quả vượt trội trong việc cứu người bị tai nạn đuối nước.

Sản phẩm “Hệ thống cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất” của nhóm học sinh Bùi Quang Hiển, Lê Thái Trường Minh, học sinh lớp 10 chuyên Toán, Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, Ninh Bình, đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2018.

Công trình “Hệ thống đếm số lần cắt tự động” của tác giả Dương Phước Vinh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Changshin Việt Nam, Đồng Nai, có giá trị làm lợi 5,6 triệu USD/năm cho doanh nghiệp.

Bộ “Sản phẩm điện tử (Website; Video; Cẩm nang; Game) hỗ trợ hoạt động giáo dục phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ tiểu học” của nhóm tác giả Đinh Văn Lộc, Nguyễn Hoàng An, Mai Thị Cúc, Phạm Thị Mỹ Duyên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực cho việc nâng cao kết quả hoạt động giáo dục phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ tiểu học...

Đây là các công trình, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tế học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, tập huấn, chiến đấu, được đánh giá cao, có tính thực tiễn, có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế - xã hội.

Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận và giải quyết nhu cầu của thanh niên, thiết kế, tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.

TTXVN/Báo Tin tức