03:15 09/03/2012

Khơi dậy óc sáng tạo của học sinh Việt Nam

Tham gia chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony: Cách làm tai nghe", các em nhỏ đã khám phá nhiều điều mới lạ và kỳ diệu về thế giới khoa học, hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của tai nghe và vận dụng nguyên lý đó để tạo ra tai nghe từ chai nhựa, hộp sữa giấy, dây đồng...

"Học đi đôi với hành" luôn là điều mà các trường học của Việt Nam hướng tới. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ sở vật chất còn eo hẹp như hiện nay, việc có một phòng thực hành (chứ chưa nói đến một trung tâm quy mô) là điều không dễ dàng với các trường. Bởi vậy, tình trạng "học chay" vẫn đang khiến trẻ em Việt Nam thiếu đi khả năng thực hành, phát huy óc sáng tạo của mình.

Trong một "môi trường" như vậy, những lớp học sáng tạo như chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony: Cách làm tai nghe" do ngành giáo dục TP.HCM và Sony Electronics Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP.HCM vừa qua đã thực sự là sân chơi thú vị cho các em học sinh.


“Chúng em có cảm giác như mình đang là những nhà khoa học nhí ngay tại chương trình, cùng nhau khám phá, cùng nhau làm những chiếc tai nghe và trang trí chúng thật ấn tượng. Nếu như chương trình tiếp tục tổ chức, chắc chắn tụi em sẽ tham gia để được học hỏi nhiều hơn”- Vũ Quỳnh Như, học sinh trường THCS Nguyễn Du- TP.HCM cho biết. Và với cô giáo Thái Thị Kim Lan- Giáo viên trường THCS Trần Văn Ơn, niềm vui còn lớn hơn nhiều: “Tôi rất vui khi nhìn thấy những học sinh của mình được học hỏi nhiều thứ tại chương trình. Không đơn giản là lý thuyết mà còn được thực hành, tự tay các em quấn những dây đồng lại với nhau, rồi nối chúng với dây điện sao cho tai nghe hoạt động được... Chính những điều này tạo được sự hứng thú với các em”.

Đó cũng là cảm xúc chung của 120 học sinh lớp 6 và thầy cô giáo đến từ 4 trường THCS Nguyễn Du, Võ Trường Toản, Trần Văn Ơn và Minh Đức (TP Hồ Chí Minh).

Tham gia chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony: Cách làm tai nghe", các em nhỏ đã khám phá nhiều điều mới lạ và kỳ diệu về thế giới khoa học, hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của tai nghe và vận dụng nguyên lý đó để tạo ra tai nghe từ chai nhựa, hộp sữa giấy, dây đồng... Và đặc biệt hơn, từ các vật liệu như chai nhựa, hộp sữa bằng giấy, dây đồng...với sự hướng dẫn của nhóm nhân viên tình nguyện Sony Electronics Việt Nam, các em nhỏ đã làm được chiếc tai nghe của riêng mình. "Được tự mình làm ra tai nghe từ vật liệu tái chế và nghe nhạc từ chính chiếc tai nghe này thật là một trải nghiệm thú vị. Không những thế, chúng em còn được cùng cả đội trang trí những chiếc tai nghe của đội mình với nhiều phong cách vô cùng ngộ nghĩnh và độc đáo để dự thi sau khi kết thúc chương trình"- em Lâm Hữu Vinh- học sinh trường THCS Minh Đức cho biết.

Ra đời vào năm 2009, chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony" nhằm mục đích nâng cao kiến thức khoa học và khả năng sáng tạo cho thế hệ trẻ, đã được thực hiện từ năm 2009 và được tổ chức ở nhiều nước như Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Malaixia, Xinhgapo..., tạo cơ hội cho trẻ em khắp nơi trên thế giới tiếp xúc với khoa học và công nghệ. Được biết, chương trình đầu tiên đã được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 9/12/2011 với chủ đề "Tìm hiểu khoa học cùng Sony: Tự tạo kính 3D" thu hút sự tham gia của 25 em học sinh lớp 5 có thành tích xuất sắc tại trường Tiểu học Hòa Bình - quận 1, TP Hồ Chí Minh. Và "Tìm hiểu khoa học cùng Sony: Cách làm tai nghe" là chương trình thứ 2. "Các em tham gia chương trình tuy còn nhỏ nhưng đã đặt ra nhiều câu hỏi đầy bất ngờ và thú vị, thể hiện sự tò mò ngộ nghĩnh về thế giới khoa học theo quan sát của các em. Chương trình nhằm giúp các em tiếp cận thế giới khoa học sáng tạo và hình thành trong các em niềm đam mê công nghệ từ sớm. Những suy nghĩ và niềm đam mê đó sẽ lớn dần nhờ vào những chương trình như thế và có thể kết quả mang lại sẽ là những nhà sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong tương lai"- đại diện BTC cho biết.

P.V