Sáng 29/6, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm hình ảnh, tuyên truyền, cổ động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Với 185 hình ảnh, tư liệu quý, triển lãm không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Thành phố mà còn mở ra không gian văn hóa để công chúng nhìn lại hành trình nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của Thành phố mang tên Bác, qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho tương lai.
Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, tìm hiểu những tư liệu về hành trình phát triển của TP Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử.
Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cách đây tròn 50 năm, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đất anh hùng, đồng thời là sự kết tinh của tình cảm kính yêu, lòng thủy chung son sắt của quân và dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nửa thế kỷ qua là chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đỗi vẻ vang của Thành phố. Từ những khó khăn sau chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đã từng bước vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước; phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong với nhiều mô hình đổi mới mang tầm quốc gia.
Đại diện lãnh đạo Thành phố và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc TP Hồ Chí Minh hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025 đã mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng hình thành một siêu đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhấn mạnh ý nghĩa của triển lãm, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu được giới thiệu không chỉ lưu giữ những dấu ấn lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố qua các thời kỳ. Đó là những "chứng nhân thời gian" ghi lại ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân thành phố.
Lãnh đạo Thành phố và các đại biểu lắng nghe thuyết minh về ba chủ đề trưng bày tại triển lãm.
"Lịch sử không chỉ để ghi nhớ mà còn để tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và thôi thúc mỗi người cùng chung tay xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhìn lại truyền thống không chỉ để tri ân quá khứ mà quan trọng hơn là bồi đắp trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của vùng đất này bằng tinh thần học tập, lao động và sáng tạo.
Ông bày tỏ tin tưởng triển lãm sẽ trở thành không gian văn hóa có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Không gian trưng bày 185 hình ảnh, tư liệu về hành trình 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Triển lãm giới thiệu 185 hình ảnh, tư liệu với ba chủ đề: "Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình", "TP Hồ Chí Minh kiến tạo đô thị có chất lượng sống tốt" và "TP Hồ Chí Minh - Dấu ấn thời gian".
Thông qua 185 hình ảnh, tư liệu quý, triển lãm tái hiện hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh; khắc họa truyền thống đấu tranh kiên cường cùng những thành tựu nổi bật trong 50 năm xây dựng và phát triển dưới tên gọi TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển lãm lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của đô thị mang tên Bác trong giai đoạn phát triển mới.
Đứng xem những bức ảnh về các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng thành phố sau ngày đất nước thống nhất, ông Hoàng Văn Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Ba Son, phường Sài Gòn cho biết, mỗi tư liệu như đưa ông trở về những năm tháng không thể nào quên.
Bức ảnh Quyết định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam công nhận UBND cách mạng TP Hồ Chí Minh vào ngày 20/1/1976.
"Là một cựu chiến binh, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Nhìn thành phố ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, tôi cảm thấy những hy sinh của các thế hệ đi trước thật xứng đáng. Mỗi bức ảnh không chỉ gợi lại ký ức của người từng đi qua chiến tranh như tôi mà còn là lời nhắc để thế hệ trẻ hiểu giá trị của hòa bình, từ đó tiếp tục gìn giữ và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh", ông Hưng chia sẻ.
Chung cảm xúc ấy, bà Phan Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 16, phường Bình Phú cho biết, triển lãm giúp bà thêm biết ơn những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Triển lãm thu hút sự quan tâm tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.
"Điều khiến tôi xúc động nhất là những bức ảnh ghi lại sự hy sinh quả cảm của các bậc tiền bối. Mỗi hình ảnh đều nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Những tư liệu này không chỉ giúp người lớn ôn lại truyền thống mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí xây dựng đất nước trong giai đoạn mới", bà Huệ bày tỏ.
Không chỉ là hoạt động kỷ niệm dấu mốc 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp niềm tự hào và truyền cảm hứng để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ xây dựng và phát triển Thành phố mang tên Bác.