Sau hợp nhất hành chính, Hải Phòng đang khởi đầu một hành trình mới với tầm nhìn rộng mở. Việc xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội đặc thù gắn với con người xã hội chủ nghĩa toàn diện, trở thành định hướng chiến lược của thành phố, nhằm khơi dậy nguồn lực nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.
Toàn cảnh thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát
Tầm nhìn từ Hải Phòng
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống đi đầu, truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng". Từ thời nữ tướng Lê Chân khai phá, lập trang An Biên, đến những chiến công oai hùng trên sông Bạch Đằng của Đức vương Ngô Quyền (năm 938), Hoàng đế Lê Đại Hành (năm 981), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (năm 1288).
Năm 1892, Hải Phòng là nơi đầu tiên ở Việt Nam có đèn điện chiếu sáng (sau đó đến Hà Nội và Sài Gòn). Trong những năm đầu miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng đi đầu với nhiều phong trào thi đua, nổi bật như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, phong trào “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Hải Phòng cũng tiên phong trong đổi mới khi khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp và nhiều mô hình táo bạo, sáng tạo, góp phần quan trọng hình thành đường lối Đổi mới toàn diện của Đảng ta.
Phát huy truyền thống, từ một đô thị bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, dịch vụ hàng đầu của cả nước.
Trong lần thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế.
"Trong 6 tháng của năm 2025, kinh tế thành phố Hải Phòng phục hồi và tăng trưởng khá, GRDP đạt 209.668 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước. Đây là con số đáng tự hào khi Hải Phòng sau hợp nhất là thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước. Đáng chú ý, thu ngân sách đạt hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tăng 37,7%, thể hiện sức sống nội tại của nền kinh tế thành phố sau hợp nhất", Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho biết.
Thành phố Hải Phòng đổi thay hiện đại, năng động, phát triển sau 70 năm Ngày giải phóng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Thành phố luôn kiên định thực hiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hải Phòng đã không còn hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá như: đi đầu trong việc hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, chăm lo người có công và các nhóm yếu thế. Có thể khẳng định, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân bằng những chính sách xã hội thể hiện rất rõ giá trị nhân văn, bản chất vì con người của Chủ nghĩa xã hội.
Tại hội thảo khoa học "Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo" diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận định, nhân tố hàng đầu dẫn đến những thành quả mà thành phố Hải Phòng giành được trong những năm qua trước hết và trên hết là do tinh thần “dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm” của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã dám tự mình đột phá hoặc đề nghị Trung ương cho phép tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo đột phá trong phát triển cho thành phố Cảng.
Bản sắc và khát vọng thời đại
Có những hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ABAC III sẽ diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Ảnh: Minh Thu/TTXVN
Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thành phố, từ đầu năm 2025, Hải Phòng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”. Mục tiêu của Đề án là hiện thực hóa mô hình Chủ nghĩa xã hội mang đặc thù của Hải Phòng, gắn với việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh và điều kiện mới. Đề án được xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời kế thừa từ chính thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng trong thời gian qua.
Cẩu giàn lớn chuyên dụng để xếp dỡ container lên xuống tàu theo phương thức nâng qua lan can tàu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hải Phòng nhất quán quan điểm chung, con người vừa là chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực, vừa là lực lượng quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho rằng, việc xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng trong giai đoạn mới đòi hỏi phải được triển khai một cách quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Cơ quan Trung ương. Thành phố sẽ phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và mỗi một người dân Hải Phòng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành phố tiếp tục phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, nhạy bén, quyết liệt, đồng thời khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Huy Rứa, trước mắt, Hải Phòng nên tập trung tăng cường đoàn kết, đề cao kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là những người ở những vị trí chủ chốt, tất cả vì mục tiêu phát triển giàu mạnh của thành phố và đất nước, vì hạnh phúc của người dân. Cùng đó, Hải Phòng bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tầm, có tâm, có tài để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Ngoài những yêu cầu chung, đội ngũ cán bộ của thành phố Hải Phòng mới cần đủ sức tự mình hoạch định đường lối, chính sách phát triển thành phố và tham gia với Trung ương để hoạch định đường lối, chính sách phát triển quốc gia, kịp thời đưa ra phản ứng chính sách nhanh nhạy, hiệu quả trong thời kỳ mới đầy biến động, cùng khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.